Kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Học viện Biên phòng

Ngày 13/5, tại Hà Nội,Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) trong BĐBP do Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS trong BĐBP làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình thực hiện QCDCCS tại Học viện Biên phòng.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải phát biểu kết luận kiểm tra. Ảnh: Ngọc Lâm

Làm việc với đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Nguyễn Thái Sinh, Chính ủy Học viện Biên phòng; Đại tá Giang Văn Cử, Giám đốc Học viện Biên phòng; đại diện chỉ huy các phòng, ban, đơn vị có liên quan thuộc Học viện Biên phòng.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra, trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, việc thực hiện QCDCCS đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thực hiện nghiêm túc; cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã triển khai, thực hiện QCDCCS gắn với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và các phong trào thi đua Quyết thắng trong đơn vị; chủ động nghiên cứu, ban hành các quy chế, quy định của đơn vị góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, giáo dục, đào tạo của Nhà trường gắn với thực hiện QCDCCS.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS và cấp ủy viên phụ trách thực hiện QCDCCS tại các đơn vị trong Học viện thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp; chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện QCDCCS; bổ sung, sửa đổi quy chế, quy định, nhất là quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; tham mưu xây dựng các báo cáo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng về thực hiện QCDCCS.

Đồng thời, chỉ huy các cấp trong Học viện Biên phòng luôn coi trọng đổi mới phương pháp, chủ động rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch công tác hằng tuần, tháng, quý, năm; định kỳ tổ chức tốt hoạt động đối thoại dân chủ, Ngày chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày pháp luật ở cơ sở; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, những kiến nghị về chế độ, tiêu chuẩn, chính sách có liên quan, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Qua đó, góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ ở đơn vị công tác.

Đoàn công tác kiểm tra hồ sơ, văn kiện sổ sách QCDCCS. Ảnh: Ngọc Lâm

Ngay sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện QCDCCS, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện QCDCCS của các cấp; kiểm tra nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, học viên; kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách về thực hiện QCDCCS; hoạt động giám sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng trong thực hiện QCDCCS; kiểm tra hoạt động công tác cán bộ, quân lực; hoạt động của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân…

Sau khi kiểm tra công tác quán triệt, triển khai, thực hiện QCDCCS, thay mặt đoàn kiểm tra, Đại tá Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện QCDCCS của Học viện Biên phòng trong thời gian qua.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện QCDCCS trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP lưu ý Học viện Biên phòng cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng Đảng và thực hiện QCDCCS; tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện QCDCCS của cấp ủy, chỉ huy các cấp, phát huy vai trò của Ban chỉ đạo, cấp ủy viên phụ trách thực hiện QCDCCS, cơ quan chính trị trong tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các quy chế, quy định bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao cùng từng đơn vị.

Đoàn công tác kiểm tra nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, học viên Học viện Biên phòng. Ảnh: Ngọc Lâm

Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần chủ động tham mưu cho Đảng ủy Học viện Biên phòng rà soát, bổ sung quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn, phân công cấp ủy viên phụ trách thực hiện QCDCCS ở các cấp; tổ chức duy trì nghiêm việc đối thoại dân chủ, kịp thời giải quyết những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ, học viên; nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng trong thực hiện dân chủ trên tất cả các lĩnh vực.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng cần tập trung xây dựng các kế hoạch cụ thể để khắc phục những hạn chế, tồn tại mà đoàn công tác đã chỉ ra; rà soát các nội dung cần bổ sung, điều chỉnh đảm bảo đúng nguyên tắc theo quy định. Đồng thời, với những kiến nghị, đề xuất của Học viện Biên phòng, đoàn kiểm tra sẽ tiếp thu, nghiên cứu, tổng hợp báo cáo trình các cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến trong thời gian tới.

Ngọc Lâm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/kiem-tra-nam-tinh-hinh-thuc-hien-quy-che-dan-chu-co-so-tai-hoc-vien-bien-phong-post475783.html