Kiểm tra nhiều cán bộ thôn là hộ nghèo

Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa - cho biết đang cho kiểm tra, rà soát lại danh sách những hộ nghèo trên địa bàn.

Theo phản ánh của người dân thôn Bắc Yến, những hộ khá giả trong thôn như ông Cao Văn Được (nguyên Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh; vừa xin nghỉ 2 tháng), ông Lê Hồng Thắng (công an viên), ông Cao Xuân Châu (phó thôn kiêm tổ trưởng tổ an ninh thôn)… có tên trong danh sách hộ nghèo. Đặc biệt, hộ ông Cao Văn Được đang xây dựng ngôi nhà 3 tầng to nhất nhì thôn, nhìn chẳng khác gì biệt thự.

Xây nhà 3 tầng nhưng ông Cao Văn Được, nguyên Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh xã Hải Yến, vẫn được xét là hộ nghèo

Được biết, thôn Bắc Yến có khoảng 280 hộ dân, trong đó hơn 40 gia đình thuộc diện hộ nghèo. Việc 7 gia đình khá giả, là đảng viên, cán bộ thôn lại được đưa vào danh sách hộ nghèo gây bất bình cho người dân. Mặc dù nói sẽ chỉ đạo rà soát nhưng ông Hùng khẳng định quy trình rà soát hộ nghèo được làm rất chặt chẽ, khi niêm yết danh sách công khai, không có ai ý kiến gì (?!).

Tin- ảnh: T.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/kiem-tra-nhieu-can-bo-thon-la-ho-ngheo-20170419215754214.htm