Kiểm tra vụ tranh chấp đất giữa Bí thư Huyện ủy với người dân

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra, rà soát, xác minh và làm rõ việc giải quyết tranh chấp đất giữa Bí thư Huyện ủy Đông Hải với hộ ông Mã Văn Thương.

Vợ chồng ông Thương trên ranh đất tranh chấp với cán bộ.

Ngày 11/4, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định (số 538), thành lập Tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra, rà soát, xác minh và làm rõ việc giải quyết tranh chấp đất giữa ông Phan Hùng Việt-Bí thư Huyện ủy Đông Hải với hộ ông Mã Văn Thương- vợ là Trần Mỹ Lệ, ở đường 23/8, khóm Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu.

Tổ kiểm tra liên ngành do ông Phạm Quốc Nam-GĐ Sở TN-MT Bạc Liêu làm tổ trưởng. Các thành viên khác của Tổ kiểm tra gồm đại diện Ban pháp chế HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh Bạc Liêu, UBND thành phố Bạc Liêu, …Tổ kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ làm rõ việc giải quyết tranh chấp đất giữa ông Phan Hùng Việt với hộ ông Mã Văn Thương- bà Trần Mỹ Lệ, đồng thời báo cáo và đề xuất hướng giải quyết theo trình tự pháp luật hiện hành, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian thực hiện nhiệm vụ của Tổ kiểm tra liên ngành 45 ngày.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Quốc Nam cho biết, dự kiến hôm nay (12/4), Tổ kiểm tra liên ngành họp để nghe các thành viên báo cáo và đề ra kế hoạch thực hiện.

Trước đó, báo Tiền Phong đã có loạt bài phản về vụ tranh chấp đất kéo dài suốt 9 năm giữa ông Phan Hùng Việt, hiện là Bí thư Huyện ủy Đông Hải với hộ ông Mã Văn Thương- vợ là Trần Mỹ Lệ.

Nguyễn Tiến Hưng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/kiem-tra-vu-tranh-chap-dat-giua-bi-thu-huyen-uy-voi-nguoi-dan-1139322.tpo