Kiểm tra, xử lý gần 400 nghìn trường hợp vi phạm trật tự ATGT

Kiểm tra, xử lý gần 400.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), thu gần 212 tỷ đồng nộp Kho bạc; tạm giữ gần 4.000 xe ô tô, 40.000 xe mô tô và tước gần 38 nghìn giấy phép lái xe.

Một trường hợp bị kiểm tra, xác định vi phạm nồng độ cồn trong ngày 30/8 tại Thường Tín, Hà Nội. Ảnh: OH

Đây là những số liệu đáng chú ý trong việc kiểm tra, xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc trong tháng 8/2016 được thông tin tại cuộc họp Ban Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia ngày 7/9 tại Hà Nội.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, tình hình trật tự ATGT trong tháng 8/2016 diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông (TNGT) tăng cả 02 tiêu chí về số vụ và số người chết. Song về tổng thể TNGT trong 8 tháng đầu năm tiếp tục được kiềm chế, cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình nhấn mạnh với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Bộ Công an, Bộ GTVT, tình hình TNGT trong 8 tháng đầu năm tiếp tục được kiềm chế, cả 3 tiêu chí về TNGT tiếp tục được kéo giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đặc biệt là tình hình trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ 2/9 và Khai giảng năm học mới được bảo đảm, TNGT giảm sâu so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2016 gần đây. Điều đó thể hiện quyết tâm và nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT.

Để ngăn chặn và kéo giảm ngay TNGT, Phó Thủ tướng yêu cầu cácbộ, ngành là thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia, các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT theo Kế hoạch. Đồng thời phải kiên quyết, triệt để thực hiện Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ một cách không do dự, không chần chừ, không dao động và không đặt lại vấn đề.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2016, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp tục đôn đốc và kiểm tra các Bộ, ngành thành viên và Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ngay các đoàn kiểm tra đi làm việc tại những tỉnh, thành phố có TNGT tăng cao trong 8 tháng đầu năm 2016. Tiếp tục triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn từ ngày 16/8 đến hết 15/9/2016; tiếp tục chỉ đạo CSGT các địa phương duy trì thực hiện kiểm soát vi phạm nồng độ cồn từ giờ đến hết năm Âm lịch.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, 8 tháng đầu năm 2016, toàn quốc xảy ra 13.612 vụ TNGT, làm chết 5.728 người, làm bị thương 11.781 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 1.010 vụ (-6,91%), giảm 93 người chết (-1,6%), giảm 1.456 người bị thương (-11%).

T.A

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/an-toan-giao-thong/kiem-tra-xu-ly-gan-400-nghin-truong-hop-vi-pham-trat-tu-atgt_t114c1146n108850