Kiên Giang: Cháy tại vùng đệm Vườn quốc gia Phú Quốc

Vườn quốc gia Phú Quốc. (Ảnh: Internet) Ông Phạm Quang Bình, Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc cho rằng, nguyên nhân cháy có thể do người dân đốt đồng, cải tạo vườn.

Ngày 25/2, tại khu vực Vườn Quốc gia Phú Quốc xảy ra vài đám cháy nhỏ, chủ yếu ở vùng đệm. Đến chiều tối, các lực lượng chức năng đã dập tắt các đám cháy ở vùng đệm Vườn Quốc gia Phú Quốc, với diện tích cháy khoảng 3.000 m2, thuộc xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc. Từ mùa khô đến nay, tại vùng đệm của Vườn quốc gia Phú Quốc cũng xảy ra nhiều vụ cháy tương tự, nhưng chỉ cháy đồng cỏ và rừng tràm thuộc khu vực vùng đệm. Hiện nay, vùng đệm Vườn Quốc gia Phú Quốc đang có hơn 31.000 hecta vùng lõi và 6.000 hecta rừng đang bị khô hạn rất gay gắt, đang ở báo động cấp 5 – cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và tốc độ lửa lan tràn nhanh. Vườn Quốc gia Phú Quốc đã triển khai kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, chính quyền thuộc 6 xã trong vùng có rừng… tổ chức trực cả ngày đêm, sẵn sàng ứng cứu nếu xảy ra cháy rừng./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=390393&co_id=30179