Kiên Giang không khuyến khích nuôi chim yến trong khu dân cư, khu công cộng

Trang ĐBSCL ngày 26-2 có đăng bài phản ánh về tình trạng người dân các tỉnh vùng ĐBSCL như Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang… nhộn nhịp xây nhà nuôi chim yến.

Theo Sở KH-CN Kiên Giang, kết quả khảo sát cho thấy, việc dẫn dụ nuôi chim yến trong nhà rõ ràng mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho người nuôi. Tuy nhiên, đáng lo ngại là việc nuôi chim yến tại Kiên Giang hoàn toàn tự phát. Báo cáo của đoàn khảo sát cũng nêu ra một số nguy cơ của việc nuôi chim yến trong khu dân cư. Trước hết là ô nhiễm môi trường vì phân chim yến có mùi khá nặng. Thứ hai là ô nhiễm tiếng ồn do máy phát âm thanh dụ chim yến từ các căn nhà nuôi chim yến khiến dân cư sống gần đó phản ứng. Đáng lo nhất là nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh, như cúm A H5N1 chẳng hạn. Việc sử dụng một số công trình cao tầng, không sơn phết để làm chỗ nuôi chim cũng sẽ gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Hoàng Sa cho biết: Tỉnh không khuyến khích người dân nuôi chim yến trong TP Rạch Giá. Tỉnh khuyến khích việc phát triển nuôi yến ở các đảo và ngoài khu dân cư tập trung. Trước mắt, đối với những trường hợp đã nuôi thì tạm thời cho đăng ký với cơ quan chức năng, nhưng chủ nuôi phải có cam kết bảo vệ môi trường, có biện pháp khắc phục, hạn chế tác động xấu đến môi trường và sức khỏe người dân xung quanh; cam kết di dời, thậm chí tiêu hủy đàn yến khi có dịch bệnh xảy ra. H.LUÔNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thongtincanuoc/2010/3/219716/