Kiên Giang: Nhỡ tay làm rơi chết con, mẹ đem chôn trong chùa

Nhỡ tay làm chết con mình, chị P. lo sợ chồng biết nên đã đưa thi thể con đến chôn cất tại một ngôi chùa gần địa điểm xảy ra vụ việc.

Hình minh họa. (Nguồn: Internet)

Sáng 10/2, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang tiến hành làm rõ vụ việc người mẹ mang con vào chùa chôn gây xôn xao dư luận.

Theo điều tra, chiều 8/2, trong lúc bế con trai 5 tháng tuổi đi chơi, chị Trần Kim P. (SN 1994, ngụ thị trấn Kiên Lương) đã sơ ý làm con rơi xuống đường dẫn đến tử vong.

Do lo sợ chồng biết được sự việc nên chị P. đã đưa thi thể con đến một ngôi chùa gần địa điểm xảy ra vụ việc, trình bày hoàn cảnh khó khăn, xin đất chôn bé và được nhà chùa chấp nhận.

Chiều 9/2, Công an đã khai quật mộ và mổ tử thi xác định nguyên nhân khiến bé tử vong là do chấn thương sọ não.

Thi Hoa

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/kien-giang-nho-tay-lam-roi-chet-con-me-dem-chon-trong-chua-d35743.html