Kiên quyết triệt xóa các băng nhóm “xã hội đen”

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ, yêu cầu trong thời gian tới Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm các địa phương kiên quyết đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” tại các địa bàn trọng điểm, nhất là TP. Hồ Chí Minh.

6 tháng đầu năm 2013, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, cuộc sống của nhân dân được an toàn, bình yên hơn. Các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu ‘‘xã hội đen”, tội phạm về ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường, tệ nạn xã hội và nhiều vụ phạm tội gây bức xúc kéo dài đã được tập trung xử lý quyết liệt hơn so với năm 2012.

Tuy nhiên tình hình tội phạm vẫn có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là tội phạm do nguyên nhân xã hội còn nhiều hạn chế.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, đâm thuê, chém mướn, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản… Quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện có “bảo kê” phải xử lý nghiêm.

Đồng thời xác định rõ trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền và thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác này. Nơi nào để tội phạm lộng hành, phức tạp, kéo dài thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng Công an phải chịu trách nhiệm; chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc các đơn vị, địa phương để tội phạm lộng hành, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

Bên cạnh đó nhân rộng mô hình phối hợp giữa các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động tuần tra vũ trang, kiểm soát trên các tuyến giao thông, các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm; truy tố, xét xử kịp thời những vụ án lớn, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án tham nhũng tiêu cực do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trực tiếp chỉ đạo để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; nâng tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm trên 90% theo chỉ tiêu đề ra.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho nhân dân và tinh thần trách nhiệm tham gia phòng, chống tội phạm; xây dựng các mô hình, phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải. Gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... an toàn về an ninh, trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phương Hiển

Từ khóa: tấn công , tội phạm

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/an-ninh-trat-tu/kien-quyet-triet-xoa-cac-bang-nhom-xa-hoi-den/178159.vgp