Kiên quyết truy đuổi

(ANTĐ) - 12h30 ngày 11-10, anh Nguyễn Đình Dũng (SN 1984), trú ở thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú (Thường Tín) điều khiển chiếc xe máy BKS: 33P8-2279 chở vợ và con 10 tuổi đến Bệnh viện huyện Thường Tín khám, chữa bệnh.

Khi vợ chồng anh Dũng vừa đi đến khu vực Vân Tảo (Thường Tín) có 2 đối tượng chở nhau trên một chiếc xe máy cho xe áp sát rồi tên ngồi sau giật chiếc dây chuyền vàng 10 chỉ mà anh Dũng đang đeo trên cổ, bỏ chạy. Sau giây phút bị bất ngờ, anh Dũng kịp tỉnh táo, đuổi theo 2 tên cướp, đồng thời hô hoán. Nghe tiếng anh Dũng hô hoán, nhiều người dân đã chạy ra, đuổi theo. Một vài người điện báo cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Thường Tín. Cuộc truy đổi kéo dài hơn 1km thì anh Dũng và một số người dân đuổi kịp 2 tên cướp. Tên ngồi sau bị tóm giữ. Còn tên điều khiển xe máy thấy thế vội vứt bỏ chiếc xe máy BKS: 30Y2-3068 lại hiện trường rồi lao xuống đường, tẩu thoát. Chiếc dây chuyền vàng 10 chỉ tên cướp vẫn còn cầm trong tay bị thu giữ. Kiểm tra chiếc xe máy ngay tại hiện trường, thu giữ 3 con dao nhọn dài từ 20cm đến 23cm, 1 điện thoại di động Samsung và 3 biển số giả. Tại cơ quan CSĐT - Công an huyện Thường Tín, tên cướp khai nhận tên là Dương Đức Hiển (SN 1974), trú ở thôn Bình Vọng, xã Văn Bình (Thường Tín), từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Còn tên đồng bọn với Hiển là Nguyễn Văn Vượng (SN 1967), trú ở Khánh Hà (Thường Tín), có 1 tiền án về tội cướp tài sản. Vốn là 2 kẻ có tiền án lại nghiện ma túy nặng, Hiển và Vượng rủ nhau sử dụng xe máy đi cướp giật tài sản của người đi đường. Bọn chúng tìm mua dao nhọn, khẩu trang cùng 4 chiếc biển số giả đều là biển số 29, 30 và hộp nhựa dính. Mỗi lần đi cướp giật, bọn chúng không cần vặn ốc, tháo biển số mà chỉ dùng nhựa dính thay bằng biển số giả.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=59869&channelid=80