Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT

Đây là chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Chính- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo TTATGT 6 tháng đầu năm 2017. Theo đánh giá, từ đầu năm đến nay tại Đà Nẵng diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan du lịch, song nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường nhiều chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm, nhờ đó TTATGT được duy trì ổn định, TNGT giảm cả 3 tiêu chí. Trong số 55 vụ TNGT xảy ra, làm chết 32 người, 35 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2016, giảm 3 vụ, giảm 7 người chết và giảm 4 người bị thương. Qua công tác TTKS, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT các cấp đã phát hiện, lập biên bản gần 30.000 trường hợp, thu nộp phạt nộp Kho bạc Nhà nước 19 tỷ đồng. Đặc biệt, từ thực hiện chuyên đề xử lý phạt nguội qua hệ thống camera giám sát, đã lập biên bản sau khi gửi thông báo vi phạm hơn 2.500 trường hợp. Các chuyên đề xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT như lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, nồng độ cồn, chở quá tải, không đội MBH... cũng được triển khai liên tục, đạt kết quả tốt.

Đại tá Nguyễn Văn Chính trao Bằng khen của Bộ CA cho tập thể CBCS Phòng CSGT.

Đại tá Nguyễn Văn Chính biểu dương những kết quả lực lượng CSGT đạt được trong công tác đảm bảo TTATGT thời gian qua, đồng thời lưu ý toàn lực lượng trong 6 tháng cuối năm phải tiếp tục bám sát tốt sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị của Trung ương về "tăng cường công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng CAND trong tình hình mới"; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị thực sự đi vào đời sống người dân; phát động xây dựng phong trào "toàn dân tham gia giữ gìn TTATGT"; tập trung nghiên cứu những giải pháp trọng tâm, mang tính chiến lược, chủ động đề xuất UBND TP, Giám đốc CATP những chủ trương, biện pháp công tác lớn nhằm giải quyết những vấn đề nổi lên về TTATGT, TTCC.

Đặc biệt, những tháng cuối năm Đà Nẵng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có Tuần lễ cấp cao APEC, Đại tá Nguyễn Văn Chính lưu ý bên cạnh bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình đón, dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các đoàn khách quốc tế, cần tập trung TTKS, xử lý vi phạm theo các chuyên đề... "Hiện nay, rất nhiều lỗi vi phạm còn diễn ra trên đường phố, rõ ràng ý thức tham gia giao thông của người dân vẫn chưa cao. Vì vậy, lực lượng CSGT phải thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo TTATGT, nhất là tăng cường kiểm tra, kiểm soát theo chuyên đề, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT để kéo giảm đến mức tối đa số vụ, số người chết và bị thương. Trong công tác đảm bảo TTATGT của lực lượng CSGT, thời gian qua lãnh đạo TP, CATP đã có nhiều lời khen ngợi, nhưng CBCS nhất quyết không được lơ là, mà cần phát huy hơn nữa thành tích đã có, duy trì và tạo thêm nhiều hơn nữa sự khác biệt để lực lượng CSGT có một "thương hiệu" riêng trong lòng dân và du khách"- Đại tá Nguyễn Văn Chính nhấn mạnh.

Tại hội nghị, thừa ủy nhiệm của lãnh đạo Bộ CA, Đại tá Nguyễn Văn Chính đã trao Bằng khen, tuyên dương tập thể CBCS Phòng CSGT và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" từ năm 2015 đến 2016.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_169337_kien-quye-t-xu-ly-nghiem-ca-c-ha-nh-vi-vi-pha-m-la.aspx