Kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải chống đối lực lượng chức năng

Thời gian gần đây, việc xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải của lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Trấn Yên (Yên Bái) gặp nhiều khó khăn bởi các lái xe thường tìm cách chống đối hoặc tránh né việc kiểm tra tải trọng với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Sau hơn 1 tháng triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát Tổ công tác phát hiện 69 trường hợp vi phạm.

Trung tá Nguyễn Hà Vân Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Trấn Yên cho biết, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 9/5, tại đường dẫn cầu Cổ Phúc thuộc tổ 1, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện phát hiện xe đầu kéo biển kiểm soát 19H - 010.30 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 19R - 012.53, do Hoàng Kiên Cường (sinh năm 1985, thường trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) điều khiển và xe đầu kéo biển kiểm soát 19C - 146.87 kéo theo rơ moóc 19R - 007.92 do Quản Trọng Đạt (sinh năm 1981, thường trú tại xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đã vi phạm chở quá tải trọng cho phép.

Quá trình làm việc, người điều khiển phương tiện khai báo bị mất Giấy phép lái xe và có thái độ không hợp tác. Thậm chí, tại thời điểm trên, người quản lý đoàn xe đã quay phim, ghi hình quá trình làm việc của tổ công tác và liên hệ một người trên mạng xã hội để được tư vấn. Tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính, niêm phong phương tiện.

Đến sáng 13/5, hai lái xe trên vẫn chống đối, không tới làm việc theo yêu cầu. Công an huyện Trấn Yên cử cán bộ, chiến sĩ trông giữ hiện trường; đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Người lái 2 chiếc xe vi phạm đã rời bỏ khỏi hiện trường, không chịu hợp tác với lực lượng chức năng để giải quyết.

Trước đó, hồi 13 giờ 30 phút ngày 3/5, tổ kiểm tra Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Trấn Yên phát hiện 3 phương tiện xe đầu kéo chở cát, di chuyển trên Tỉnh lộ 166 (hướng từ huyện Trấn Yên đi thành phố Yên Bái), lực lượng chức năng đã yêu cầu các xe dừng phương tiện, chấp hành cân tải trọng. Tuy nhiên, các lái xe chỉ dừng vào lề đường rồi bỏ đi không chấp hành. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng mới triệu tập được các tài xế này đến làm việc.

Qua kiểm tra xác định, xe đầu kéo biển kiểm soát 21H - 007.62 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 21R - 005.41 do lái xe Tường Duy Mạnh (ở xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên) vi phạm tải trọng 24%; xe đầu kéo biển kiểm soát 21H - 006.01 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 21R - 000.10 do lái xe Trần Mạnh Dũng (ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) điều khiển chở quá tải trọng 84%; xe đầu kéo biển kiểm soát 21H - 016.02 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 21R - 006.42, do lái xe Trương Thành Công (ở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình), chở quá tải trọng 73%.

Trung tá Nguyễn Hà Vân Tùng khẳng định, đối với lái xe vi phạm, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Nhằm xử lý triệt để tình trạng ô tô quá khổ, quá tải, cơi nới kích thước thành thùng lưu thông trên địa bàn, ngày 31/3/2024, Công an tỉnh Yên Bái thành lập Tổ kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong lực lượng, do Trung tá Nguyễn Hà Vân Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Trấn Yên làm tổ trưởng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh.

Sau hơn một tháng triển khai, tổ công tác trực tiếp thực hiện 17 ca, 164 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Qua đó phát hiện 69 trường hợp vi phạm. Cụ thể, 19 trường hợp vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thành thùng xe; 23 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; một trường hợp vi phạm về ma túy…

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/kien-quyet-xu-ly-xe-qua-kho-qua-tai-chong-doi-luc-luong-chuc-nang-20240513141011695.htm