Kiều bào Ukaine ủng hộ vùng bão lũ miền Trung-Tây Nguyên

Tính đến chiều ngày 11/10, cộng đồng người Việt ở thành phố Kharkov (Ucraine) đã quyên góp, ủng hộ đồng bào khu vực miền Trung - Tây Nguyên được hơn 7.000 USD.

Ông Trần Đức Tựa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov cho biết: "Số tiền quyên góp trong vài ngày tới chắc chắn sẽ còn tăng vì một số Hội, Đoàn thể và doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ". Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế, việc kinh doanh buôn bán gặp rất nhiều khó khăn, song với tình cảm hướng về quê hương, bà con người Việt ở Kharkov đã ủng hộ rất tích cực. Chỉ tính riêng trong buổi sáng 11/10 tại Trung tâm thương mại Barabasova, bà con đã ủng hộ trên 4.400 USD. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov chuyển tới Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine gửi về hỗ trợ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên. Trong một hoạt động khác, sáng 10/10, tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn đại biểu Hội doanh nhân Việt Nam thành phố Kharkov nhân chuyến về nước tìm hiểu cơ hội đầu tư đã trao tặng UBND thành phố Đà Nẵng số tiền 200 triệu đồng với mong muốn góp phần cùng chính quyền và nhân dân thành phố khắc phục hậu quả cơn bão số 9./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=365859&co_id=30482