Kim Cương quán - Nơi nuôi dưỡng trái tim từ bi

Tọa lạc ở 94 đường Khuất Duy Tiến, 'Kim Cương cơm chay quán' là một quán cơm chay đặc biệt, là nơi nuôi dưỡng những tráitim từ bi.

Ở Hà Nội hiện có nhiều quán cơm chay, nhưng có một quán cơm chay khá đặc biệttọa lạc ở 94 đường Khuất Duy Tiến, đó là “Kim Cương cơm chay quán.”

Quán do Đại đức Thích Minh Trí cùng các phật tử lập ra với mục đích chính là làmđiều thiện.

Trong những năm qua, Đại đức Thích Minh Trí, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ươngGiáo hội Phật giáo, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thành hội Phật giáo Hà Nội,trụ trì chùa Quang Ân (Hà Nội) và chùa Hà Tiên (Vĩnh Phúc) cùng các phật tử củachùa đã phát tâm tổ chức được nhiều đợt khám chữa bệnh miễn phí cho các gia đìnhchính sách, những người có hoàn cảnh khó khăn ở những vùng sâu, vùng xa, khu vựcmiền núi các tỉnh Hòa Bình, Gia Viễn (Ninh Bình), Lập Thạch (Vĩnh Phúc)...

Đại đức Thích Minh Trí bày tỏ: “Nhà chùa cùng các phật tử, người góp công, ngươìgóp của lập nên Kim Cương quán này với mong muốn dùng số tiền lợi nhuận để làmtừ thiện.”

Cái khó của Kim Cương quán là làm sao thực hiện được tâm nguyện trên nhưng vẫnlà một quán cơm chay nên phải đáp ứng được yêu cầu của thực khách.

Những người đến quán cơm chay thường không phải là người ăn chay trường, do đóphải chế biến món ăn làm sao chỉ từ những rau, củ, quả, hạt… mà vẫn đầy đủ hươngvị của những món ăn mặn, từ những món ăn dân dã như canh cua, ốc om chuối đậu,cá kho tộ… đến những món cỗ như ngọc long hoa tuyết (cá viên tuyết hoa), bạchngọc kim kê (xôi trắng gà vàng)… hay những món ăn Âu như cari bò…

Vì vậy, anh Kiều Chí Trường, vốn đã từng làm bếp trưởng của một khách sạn trướcđây được cử vào Huế - quê hương của các món chay Việt Nam - học làm các món chayđể về làm bếp trưởng.

Tại Hà Nội hiện nay có khá nhiều quán cơm chay. Hầu hết các món chay đều làmtheo các món mặn, nên sự khác biệt giữa các quán cũng không nhiều, nhưng KimCương quán có nét đặc sắc riêng, đó là món Nộm cổ hũ dừa.

Theo lời kể của anh Trường thì món này được chế biến từ nguyên liệu chính là đọtdừa. Kim Cương quán phải đặt hàng nguyên liệu chuyển từ vùng dừa miền Trung ra.

Từ những ngọn non của cây dừa già, lọc lấy lõi trắng rồi nạo thành sợi. Kết hợpvới cà rốt, hoa chuối, dưa chuột, rau thơm, lạc rang trộn thêm đường, muối, dấm,ớt… sẽ được món nộm không ở đâu có.

Cũng theo anh Trường, nguyên liệu chế biến các món chay thì quán nào cũng giốngnhau, vấn đề mấu chốt là việc sử dụng các gia vị để làm nổi bật hương vị đặctrưng của từng món và… người ăn không ngán, đồng thời phải luôn tìm tòi để từmột nguyên liệu gốc để “sáng tạo” ra các món.

Từ món chân giò hấp học được ở “Tinh hoa ẩm thực Huế,” anh Trường đãsáng tạo ra bốn món độc đáo khác như chân giò rang muối ớt, móng giò hầm sen,móng giò hầm thuốc bắc và cả… móng giò nấu vang đỏ.

Với thực đơn hết sức phong phú, Kim Cương quán vừa có thể phục vụ được nhu câùcao cấp, trung bình đến những thực khách bình dân và vẫn bảo đảm chế độ dinhdưỡng cho thực khách.

Anh Lưu Công Hùng cho biết, quán Kim Cương có phòng VIP phục vụ khách có nhucầu, vừa có suất cơm phần phục vụ khách bình dân với mức giá 20.000 đồng/suất. Quán còn có suất ăn sáng với các món xôi, bún, mì… đặc trưng của từng miền.Đến nay, đã có không ít nơi đặt suất cơm công sở được Kim Cương quán phục vụ tậnnơi.

Số tiền lãi thu được từ quán cơm chay Kim Cương, nhà chùa sẽ dùng để khám chưãbệnh miễn phí cho các gia đình có công với nước, gia đình chính sách và người cóhoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, quán cơm này được ví như là “Nuôi dưỡng tráitim từ bi”./.

(Báo Tin Tức/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/kim-cuong-quan--noi-nuoi-duong-trai-tim-tu-bi/20105/46788.vnplus