Kim Dung: "Chưa từng lo lắng vì vòng một khiêm tốn"

(Lam dep) - Nếu nhiều người đẹp chọn cách show vòng 1, vòng 3 để khoe vẻ đẹp gợi cảm thì siêu mẫu Kim Dung lại chọn cách khoe phần lưng trần vì đây là niềm tự hào của cô.

Mời bạn đọc hãy cùng eva.vn lắng nghe siêu mẫu Kim Dung chia sẻ về phong cách thời trang cũng như bí quyết tạo vẻ đẹp nổi bật của cô tại những buổi tiệc cũng như trong phong cách hàng ngày:

Kim Dung thường chọn trang phục mỗi khi xuống phố theo sở thích hay xu hướng?

Cũng tùy vào thời điểm mà tôi chọn trang phục. Đôi khi tôi mặc theo sở thích nhưng cũng có lúc chạy theo xu hướng tùy vào khí hậu thời tiết của mỗi mùa. Vào mùa hè, tôi thường chọn phong cách hơi bụi một chút với quần jeans, áo thun, áo sơ mi cá tính, quần short, giày thể thao, boot hở gót. Vào mùa xuân thời tiết rất dễ chịu, tôi thường chọn những chiếc đầm ngắn hoa văn hay họa tiết nhẹ nhàng tạo sự trẻ trung.

Hiện tại, ở Sài Gòn mưa rất nhiều và tiết trời se lạnh, tôi sẽ chọn những chiếc áo thun cao cổ, khăn choàng nhẹ nhàng mỗi khi xuống phố. Sắp tới là giáng sinh nên tôi chọn những đôi boot cao qua khỏi mắt cá chân để diện khi xuống phố hay cà phê cuối tuần cùng bạn bè. Tôi không thích sự rườm rà của những đôi boot cao đến gối, phần nữa cũng vì khí hậu ở miền Nam không quá lạnh nên kiểu giày này làm cho tôi không thoải mái lắm. Những chiếc áo sơ mi màu đỏ, cam thể hiện sắc màu giáng sinh sẽ không thể thiếu trong tủ áo quần của tôi trong mùa giáng sinh năm nay.

Vậy còn trang phục dự tiệc thì sao?

Tôi thường chọn những bộ trang phục thể hiện được sự sang trọng, không rườm rà, màu sắc không lòe loẹt. Bên cạnh đó, bộ trang phục cũng thể hiện được sự gợi cảm mà không quá sexy, hở một chút ở phần lưng để tăng sự gợi cảm của người phụ nữ .

Kim Dung thích nhất màu gì?

Trước giờ tôi thích nhất là hai màu trắng và đen nhưng sau khi tôi tham gia đóng phim thì thấy những màu sắc như cam, vàng, đỏ, hồng vì lên phim rất đẹp. Từ đó tôi thích luôn những gam màu này, tủ quần áo của tôi bây giờ đã nhiều màu sắc hơn.

Kim Dung thấy mình phù hợp với trang phục nào nhất?

Đó là những bộ trang phục phong cách cá tính và hơi bụi. Hiện tại bây giờ tôi đang mặc bộ trang phục cũng khá phong cách như áo sơ mi khoác bên ngoài là áo ghile, quần jeans, boot và cặp mắt kính màu nâu to bảng. Đó là một phong cách mà tôi thường chọn mỗi khi gặp gỡ bạn bè hay làm việc.

Nhiều người đẹp chọn cách show vòng 1 và 3 để khoe vẻ đẹp gợi cảm, Kim Dung sẽ chọn cách nào trong khi vòng 1 lại khiêm tốn?

Tôi nghĩ khác, bản thân vòng 1 của tôi đã khiêm tốn nên tôi thích khoe vẻ đẹp của phần eo và lưng. Chính vì vậy tôi thường dành thời gian để tập thể dục, vừa khỏe, đẹp mà duy trì được vòng eo thon gọn cho mình. Với tôi, lưng và eo là thế mạnh vì khi mặc một chiếc áo dạ hội kín ở phần trước nhưng có khoét một vòm lưng thì tôi thấy rất thoải mái và tự tin.

Kim Dung có nghĩ với phong cách chỉ show phần lưng thì có quá mờ nhạt giữa nhiều người đẹp thích khoe sự gợi cảm bằng những bộ trang phục với vòng 1 hờ hững như hiện nay?

Tôi muốn mình có sự khác biệt và cách khoe sự gợi cảm cũng khác.Tôi thích sự nhẹ nhàng và sang trọng trong những bộ dạ hội dài chấm gót khoe phần lưng trần gợi cảm.

Là một người mẫu, Kim Dung không tránh khỏi việc phải trang điểm thường xuyên và thường trang điểm rất dày. Vậy bằng cách nào Kim Dung hạn chế được tác hại của những loại mỹ phẩm phải đưa lên mặt hàng ngày như vậy?

Vừa tham gia trình diễn thời trang, đóng phim, chụp ảnh thời trang nên mặt tôi lúc nào cũng được trang điểm kỹ càng từ 7h sáng đến 11h đêm. Cứ sáng 7h là gương mặt đã tươm tất và bắt đầu quay phim đến tối rồi tôi lại chạy đến sàn catwalk để trình diễn thời trang đến 11h cho đến khi hếtchương trình. Mà hầu như ngày nào cũng vậy. Đôi lúc phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời rất nhiều nên việc da mặt đôi lúc bị khô, mất nước là điều không tránh khỏi. Cũng có lúc tôi cũng bị nổi mẩn đỏ do dị ứng vì sử dụng quá nhiều mỹ phẩm. Chính vì vậy tôi thường sử dụng kem dưỡng hàng đêm sau khi đã tẩy trang kỹ lưỡng.

Tôi cũng thường dành thời gian đắp mặt dạ dưỡng da hay đi spa để hạn chế sự lão hóa cũng như tình trạng mất nước của da do sử dụng nhiều mỹ phẩm. Tuy nhiên, thời gian đi spa cũng khá hiếm vì tôi phải tất bật với những dự án phim ảnh và trình diễn thời trang nên biện pháp mà tôi luôn áp dụng vẫn là thoa kem dưỡng và đắp mặt nạ dưỡng da thường xuyên.

Về trang điểm, Kim Dung thích nhất là tông màu nào?

Trong công việc cũng như gặp gỡ bạn bè thì tôi thường chọn tông màu nude để gương mặt trông tự nhiên nhất. Còn khi đến những buổi tiệc, tôi thường chọn những tông màu đậm hơn và thật sexy như đôi môi đỏ gợi cảm, cam, mắt nâu, hồng hay xanh tùy vào trang phục tôi mặc.

Trang điểm cũng giống như thời trang, vậy Kim Dung có chạy theo xu hướng không?

Nếu chạy theo một xu hướng nhất thời thì trông sẽ rất nhàm chán, chính vì vậy, mỗi ngày tôi sẽ có một phong cách khác nhau mà không theo một style nhất định, lúc thì lady, lúc thì năng động, trẻ trung, khi lại thật sexy và cũng có lúc lại trở nên mộc mạc.

Phong cách nào mà Kim Dung tự tin nhất khi đứng trước đám đông?

Khi đứng trước đám đông, tôi rất thích mang một bộ váy ôm sát cơ thể và không cần phải quá hở mà bộ váy đó sẽ thể hiện được hết phần body của mình. Tuy nhiên, mặc một bộ đồ đẹp, make up đẹp cũng chưa đủ mà quan trọng là khả năng giao tiếp nữa. Chính điều đó sẽ thu hút người khác chú ý đến mình mà không phải là chỉ chú ý đến bộ trang phục mình mặc.

Nếu nói về thời trang trình diễn trên sàn catwalk thì Kim Dung thích nhất là trình diễn trang phục gì?

Nếu nói về trang phục diễn trên sàn catwalk thì thế mạnh của tôi là thời trang dạo phố với phong cách bụi, cá tính và năng động hay trang phục dạ hội rất sexy bay bổng. Đó là những bộ trang phục mà theo tôi nghĩ là thế mạnh và cũng là yêu thích của tôi.

Thế còn bikini thì sao?

Nếu nói về bikini thì bản chất của trang phục này đã rất nóng bỏng rồi. Ở Việt Nam, trình diễn bikini rất khó vì trang phục này khá gợi cảm và rất dễ gặp sự cố như lộ hàng, điều này rất phức tạp. Chính vì vậy khi trình diễn những trang phục này tôi thường tạo sự vui nhộn để khán giả cảm thấy thoải mái chiêm ngưỡng bộ trang phục chứ không phải là phong cách nóng bỏng của cơ thể.

Lợi thế của việc trình diễn bikini vẫn là vòng 1 và 3 đầy đặn, Kim Dung có nghĩ mình sẽ bị bất lợi khi trình diễn dạng trang phục này?

Tôi không hề thấy bất lợi hay lo lắng điều gì cả. Khi tham gia các đấu trường sắc đẹp quốc tế, nhiều thí sinh của các nước bạn rất yêu quý và khen tôi trình diễn trang phục bikini rất tốt. Là một người mẫu thì nhiệm vụ quan trọng là làm sao thể hiện được hết vẻ đẹp của bộ trang phục của nhà thiết kế chứ không phải khoe vẻ đẹp gợi cảm của cơ thể. Những khán giả khi đến xem thời trang thường họ quan tâm đến bộ trang phục chứ không phải là những đường cong cơ thể của người mẫu. Mặc dù tôi không có một vẻ đẹp gợi cảm của vòng một và vòng ba nhưng tôi khẳng định rằng tôi không kém thu hút khi trình diễn trang phục bikini.

Nguồn 24H: http://www.eva.vn/lam-dep/kim-dung-chua-tung-lo-lang-vi-vong-mot-khiem-ton-c58a81076.html