Kim Jong-un buộc phải hủy lễ hội bia hoành tráng vì lý do này

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa phải buộc lòng hủy một lễ hội bia hoành tráng vì quan ngại những lời chỉ trích trong bối cảnh Triều Tiên đang vật lộn trước nạn hạn hán tồi tệ nhất trong 17 năm qua.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa buộc phải hủy bỏ lễ hội bia Taedonggang.

Lễ hội bia Taedonggang nổi tiếng vốn được dự kiến diễn ra trong 2 ngày nhưng Triều Tiên đã hủy sự kiện này. Hai công ty du lịch Koryo Tours và Young Pioneer Tours cho biết, họ không được phía Triều Tiên thông báo về lý do hủy lễ hội bia khiến nhiều du khách thất vọng.

Nhiều người cho rằng, việc lễ hội bia bị hủy bỏ sẽ đánh dấu một giai đoạn căng thẳng sắp tới bên trong Triều Tiên.

Theo Koryo Tours, nạn hán hán đe dọa cướp đi mạng sống của nhiều người dân nghèo ở Triều Tiên có thể là lý do lễ hội bia bị hủy. Theo Koryo Tours, Triều Tiên quan ngại việc tổ chức lễ hội bia sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Bình luận về vấn đề này, Simon Cockerell, tổng giám đốc Koryo Tours nói: "Sẽ không ổn nếu tầng lớp trung lưu ở Bình Nhưỡng có thời gian vui chơi trong khi mọi người đang phải nỗ lực để vượt qua hạn hán".

Nạn hán hạn ở Triều Tiên hiện được cho là tồi tệ nhất kể từ năm 2000 năm qua.

Đợt hạn hán ở Triều Tiên kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6 và được cho là "tồi tệ nhất kể từ năm 2000" dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Việc hủy bỏ lễ hội bia được đưa ra chỉ 1 tuần sau khi Triều Tiên công bố tổ chức sự kiện và thậm chí còn tiết lộ một loại bia lúa mì mới.

Phương Đăng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/kim-jong-un-buoc-phai-huy-le-hoi-bia-hoanh-trang-vi-ly-do-nay-790605.html