Kim Jong-un nắm chặt tay mừng thử tên lửa bay qua Nhật

Triều Tiên công bố hình ảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản hôm 15/9.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay công bố hình ảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo bay qua bầu trời Nhật Bản trước khi rơi xuống bắc Thái Bình Dương.

Tên lửa được phóng vào 6h57 sáng 15/9, bay xa 3.700 km và đạt độ cao tối đa 770 km, cao hơn và xa hơn so với các lần thử trước đó.

KCNA tuyên bố đây là tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 có tầm bắn khoảng 4.500 km, có thể mang theo đầu đạn nặng 500 - 650 kg, đủ sức vươn tới đảo Guam của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân chỉ đạo vụ phóng. Ông nắm chặt tay, tỏ thái độ vui mừng khi tên lửa được phóng thành công.

Ông Kim Jong-un theo dõi quỹ đạo bay của tên lửa Hwasong-12 qua màn hình.

Sau vụ phóng, lãnh đạo Triều Tiên khẳng định "tính hiệu quả và độ tin cậy trong tác chiến của Hwasong-12 đã được chứng thực một cách toàn diện".

Ông nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của Triều Tiên là "thiết lập thế cân bằng lực lượng thực sự với Mỹ", khiến Washington "không dám nói về lựa chọn quân sự" với Bình Nhưỡng.

Mô phỏng đường bay 3.700 km của tên lửa Triều Tiên phóng qua Nhật Bản.

Theo Nguyễn Hoàng/Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/kim-jong-un-nam-chat-tay-mung-thu-ten-lua-bay-qua-nhat-228528/