Kim ngạch thương mại Việt Nam – Belarus hứa hẹn tăng trưởng mạnh

(Chinhphu.vn) – Trong khuôn khổ chuyến thăm Cộng hòa Belarus, ngày 16/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới thăm Phòng Thương mại và Công nghiệp Belarus, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Belarus và chứng kiến ký kết các hợp đồng hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu trước hàng trăm doanh nghiệp Belarus và Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thông báo: Nền kinh tế hai nước có nhiều điểm tương đồng, truyền thống hợp tác tốt đẹp, lâu dài. Cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và Belarus vừa qua đã đạt được nhiều thỏa thuận, mở ra nhiều định hướng, cơ hội lớn để các doanh nghiệp hai nước thúc đẩy giao lưu, trao đổi thương mại đầu tư trong thời gian tới. Đến nay, hai nước đã ký kết hơn 40 Hiệp định, Thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực. Tất cả những cố gắng, nỗ lực đó là để các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình hợp tác giao thương. Việt Nam với 86 triệu dân là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Belarus, cũng như là cầu nối quan trọng để đến với thị trường ASEAN và châu Á – khu vực được Diễn đàn Kinh tế thế giới đánh giá sẽ là động lực tăng trưởng mới của toàn cầu. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư Belarus tìm hiểu, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đầu tư, thương mại ở Việt Nam. Thứ trưởng Thương mại Belarus Sergei Aleynik cũng khẳng định với cộng đồng doanh nghiệp Belarus, kết quả thỏa thuận hợp tác đạt được giữa cấp cao hai nước, sự tham gia đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam trong chuyến công tác của Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam cho thấy nhiều cơ hội lớn mở ra đối với định hướng phát triển của kinh tế Belarus. “Tôi tin rằng, kim ngạch thương mại 124 triệu USD trong năm qua giữa hai nước sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới”, Thứ trưởng S.Aleynik bày tỏ sự lạc quan. Tại diễn đàn, các nhà quản lý, giới doanh nghiệp hai nước đã trao đổi những vấn đề cụ thể, thiết thực để hiện thực hóa kết quả thỏa thuận hợp tác cấp cao Việt Nam – Belarus. Qua trao đổi, nhiều nhà đầu tư hai bên nhìn nhận đang có những cơ hội lớn mở ra trong quan hệ thương mại giữa hai nước trên các lĩnh vực hóa chất, thép, máy thiết bị, động cơ máy nông nghiệp, tài chính ngân hàng, thiết bị kỹ thuật, dầu khí, xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông sản.... Tại Diễn đàn, doanh nghiệp hai bên đã chính thức ký kết một loạt các hợp đồng Belarus cung cấp phân kali, thiết bị ôtô Maz, lốp ô tô, động cơ Minsk, hợp tác ngân hàng, nông sản. Tổng trị giá hợp đồng ước tính hơn 60 triệu USD. Đại diện giới doanh nghiệp Belarus, Chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp Vasili Romanov đánh giá sự kiện này đánh dấu bước phát triển vượt bậc của sự hợp tác kinh tế, thương mại hai chiều Việt Nam – Belarus. * Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Chiến thắng ở TP. Minsk (Belarus). Nguyên Linh

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/kim-ngach-thuong-mai-viet-nam--belarus-hua-hen-tang-truong-manh/200910/23382.vgp