Kinh hoàng lời kể vụ cháy xưởng bánh, nhiều người chết ở Hà Nội

“Chúng tôi nghe thấy tiếng la hét của các nạ nhân thất thanh ở phía bên trong nhưng lửa cháy to quá không ai dám vào cứu”, một người dân chứng kiến vụ cháy cho biết.

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 10h30 hôm nay (29/7), một ngọn lửa lớn bùng lên và nhanh chóng bao trùm lên xưởng sản xuất bánh kẹo gần Quốc lộ 32, xã Thượng Đức, đoạn qua huyện Hoài Đức (Hà Nội). Những người sống gần đây cho biết, trước khi xảy ra cháy, họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, theo tin tức trên báo Infonet.

Vào thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà xưởng có hàng chục công nhân đang làm việc, nhiều người nhanh chân chạy thoát ra ngoài, còn khoảng hơn chục người bị mắc kẹt bên trong. Nhận tin báo, lực lương Cảnh sát PCCC đã điều nhiều xe đến hiện trường, sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, ngọn lửa đã được dập tắt.

Ngọn lừa kèm khói đen bao trùm cả tòa nhà. Ảnh: Zing.vn.

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn (Bộ Công an) cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 8 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Hàng trăm người dân sinh sống tại địa bàn và người dân di chuyển qua khu vực hiếu kỳ dừng lại để xem hiện trường khiến đoạn đường quốc lộ 32 thường xuyên bị ùn tắc, theo tin tức trên báo Kiến Thức.

Đứng tại hiện trường, bà Nguyễn Thị Thực (48 tuổi, người dân xã Đức Thượng), bàng hoàng kể lại: “Tôi ở ngay xưởng bên cạnh, thời điểm xảy ra vụ cháy thì ngọn lửa bùng phát ở phía ngoài cửa chính. Sau đó, người ở bên ngoài thấy vậy định lao vào cứu, dự định đục tường vào cứu nhưng không đục nổi.

Không biết là cháy kiểu gì, nhưng lúc đó ở ngoài đang hàn cái gì đó rồi mới tóe lửa ra dẫn đến hỏa hoạn. Trong khi đó, bà thổi cơm đang ở bên trong thấy lửa to qua chạy ra không được rồi lại quay vào. Xưởng này sản xuất bánh socola nên nhiều miếng xốp, dễ bốc cháy”.

Một số nhân chứng khác cho hay, xưởng bánh không có lối thoát hiểm, tất cả khu nhà xưởng được quây kín bằng tôn và tường xây, nên khi đám cháy xảy ra không ai thoát được ra ngoài. “Chúng tôi nghe thấy tiếng la hét của các nạ nhân thất thanh ở phía bên trong nhưng lửa cháy to quá không ai dám vào cứu”, một nhân chứng khác cho biết.

Công Danh (tổng hợp theo báo Infonet, Kiến Thức)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-hoang-loi-ke-vu-chay-xuong-banh-nhieu-nguoi-chet-o-ha-noi-d104993.html