Kinh hoàng những vụ tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ

Vụ xe Pajero 7 chỗ gặp nạn khiến 3 người chết, 4 cảnh sát giao thông Hà Nội thiệt mạng trong vụ va chạm với xe tải, vợ khóc ngất bên xác chồng do bị tai nạn giao thông… là những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trong những ngày nghỉ lễ vừa qua.

Xe chở cán bộ gặp nạn, 3 người chết
Khoảng 10h30 ngày 1/5/2014, chiếc xe ô tô Pajero 7 chỗ mang BKS 80B - 4673 của đơn vị B7, H47 thuộc Tổng cục Hậu cần và Kỹ thuật Bộ Công an trong khi chở cán bộ lên Điện Biên đã gặp tai nạn nghiêm trọng khiến 6 người bị thương vong.
Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe đang lưu thông đi qua địa phận thị xã Mộc Châu thì bất ngờ nổ lốp sau. Do xe đang đi với tốc độ nhanh nên tài xế đã bị mất lái, khiến xe lao sang vệ đường và bị lật sau khi va chạm với ta luy đường.

Vụ tai nạn khiến 5 người trên xe bị hất văng ra khỏi xe, ngã xuống đường. Một người chết tại chỗ, số còn lại được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu cấp cứu. Nhưng vì bị thương nặng, 2 cán bộ có tên là Trần Sơn Tùng (33 tuổi) và Nguyễn Thành Nam (33 tuổi) đã tử vong.
3 người khác gồm Trần Thanh Tùng, Lê Đình Huân và Phạm Văn Sính, sau khi được cấp cứu ban đầu, nhận thấy tình hình khá nghiêm trọng nên cả 3 đã được chuyển về Hà Nội để tiếp tục điều trị.
Được biết, những người bị thương vong trên chiếc xe đều là cán bộ kỹ thuật thuộc Tổng cục Hậu cần lên Điện Biên để phục vụ cho lễ kỷ niệm 60 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết hôm 1/5. Ảnh: Dân Trí

Vợ khóc ngất bên thi thể chồng chết vì tai nạn giao thông

Chiều 2/5, hay tin chồng bị tai nạn giao thông và tử vong tại chỗ, người vợ đến hiện trường và khóc ngất bên thi thể của chồng. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 15h30 phút chiều 2/5, tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Khoái (quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Một số người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên, anh Trương Quang Lĩnh (SN 1985, trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển xe máy mang BKS 92H2-1441 lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Hải Châu, Đà Nẵng) ra hướng quận Cẩm Lệ.
Khi đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Khoái, anh Lĩnh bất ngờ đâm vào đuôi xe tải ben chở đất đá mang BKS 43K-9846 đang dừng chờ đèn đỏ. Cú đâm khá mạnh khiến anh Lĩnh văng ra khỏi xe máy và tử vong ngay tại chỗ. Xe máy văng xa cách xe tải ben khoảng 15 mét.
Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự Công an quận Hải Châu có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường.
Người vợ của nạn nhân nhận được tin chồng tử nạn đã đến hiện trường ôm thi thể chồng gào khóc thảm thiết. Rất đông người dân đứng hai bên đường chứng kiện vụ tai nạn ai cũng xót xa, thương cảm cho người vợ. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe tải ben đã rời khỏi hiện trường.
Điều khiển xe chạy ngược chiều, người đàn ông chết thảm

Tối 2/5, người đàn ông khoảng 50 tuổi chạy xe máy ngược chiều trên cầu vượt thép Thủ Đức, hướng từ Suối Tiên về cầu Sài Gòn, khi đến giữa cầu thì không làm chủ được tay lái nên đâm vào đầu xe container. Cú va chạm khiến cả người và xe máy trượt dài về phía trước. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng sáng nay, ông này đã tử vong.
Theo tường trình của tài xế container, vừa lên giữa cầu vượt, anh thấy một chiếc xe máy đi ngược chiều lên với tốc độ nhanh. Mặc dù đã cố gắng phanh lại và đánh lái qua phải để tránh nhưng không kịp.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 4 Cảnh sát giao thông Hà Nội tử vong. Ảnh: Petrotime

Đâm xe kinh hoàng, 4 Cảnh sát giao thông Hà Nội tử vong

Khoảng 13h ngày 3/5, chiếc xe ô tô hiệu Toyota Rav4 mang lô gô của lực lượng cảnh sát giao thông, mang biển kiểm soát 29A-002.85 lưu thông theo hướng Hà Nam – Hà Nội, khi đi đến địa phận huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) đã xảy ra va chạm với chiếc xe ben đi cùng chiều.

Vụ va chạm mạnh khiến nắp capô của xe biển xanh bẹp rúm, đèn quay gẫy rời, túi khí nổ bung. Cả 5 người ngồi trên xe là cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Giao thông Dẫn đoàn (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội). Đã có 4 người tử vong trên đường đi cấp cứu.
Được biết, chiếc xe đang chở một tổ công tác đi khảo sát tuyến đường dẫn đoàn, phục vụ đại biểu dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc – Vesak 2014, diễn ra từ 8 đến 10/5 tại khu du lịch văn hóa tâm linh Bái Đính (Ninh Bình). Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Nam điều tra.
Thay lời kết

Trên đây chỉ là một số vụ tai nạn giao thông điển hình đã xảy ra trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 – 3/5). Trên thực tế số người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày qua đã lên tới gần 100 người.
Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ, cả nước đã xảy ra 193 vụ tai nạn giao thông làm chết 99 người bị thương 127 người.
Trong đó, đường bộ xảy ra 189 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 127 người (trong đó có 59 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 31 người); đường sắt xảy ra 4 vụ làm chết 4 người.
Riêng ngày 3/5, toàn quốc xảy ra 59 vụ TNGT, làm chết 26 người, bị thương 39 người, trong đó có 2 vụ TNGT đường sắt làm chết 2 người, và có 57 vụ TNGT đường bộ, làm chết 24 người, bị thương 39 người.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông trên được nêu ra chủ yếu vẫn do người điều khiển phương tiện xe máy vi phạm quy tắc giao thông như: không đội MBH, chở 3 chở 4 người, chạy quá tốc độ, vi phạm quy định về nồng độ cồn, nhất là trên đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã...gây ra.

Nhất Minh

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/xa-hoi/tin-tuc/23_2457359/kinh_hoang_nhung_vu_tai_nan_giao_thong_dip_nghi_le.html