Kinh ngạc cảnh người Nga nã pháo 130mm gây lở tuyết

Dùng pháo bắn lở tuyết được coi là cách thức hữu hiệu vừa rẻ vừa an toàn để tạo những cuộc lở tuyết trong tầm kiểm soát.

Người Nga nổi tiếng với những cách giải quyết vấn đề rất... ngông và việc năm nào những anh chàng pháo binh Nga cũng kéo pháo lên núi và dùng pháo bắn lở tuyết dường như đã trở thành thông lệ thu hút rất nhiều người đến... xem. Nguồn ảnh: Flicks.

Sử dụng những khẩu pháo cỡ nòng lên tới 130 mm, mục tiêu là những sườn núi có lượng tuyết dày nhưng không ổn định, có khả năng sẽ lở xuống bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: Gizmodo.

Việc tạo lở tuyết chủ động sẽ đảm bảo lượng tuyết bám trên sườn núi là đủ mỏng để không có khả năng gây ra lở tuyết nhưng cũng dày vừa đủ cho các hoạt động trượt tuyết, du lịch. Nguồn ảnh: Nytimes.

Cách thức sử dụng pháo để tạo lở tuyết thực chất vốn đã được áp dụng từ xa xưa, tuy nhiên ngày nay không còn được áp dụng nhiều mà thường người ta sẽ sử dụng trực thăng bay lên sườn núi và thả thuốc nổ xuống. Nguồn ảnh: Globe.

Tuy nhiên vẫn còn một vài quốc gia sử dụng cách này mà điển hình là Nga và Thụy Sỹ. Thậm chí ở Thụy Sỹ, các khu trượt tuyết còn có sẵn những khẩu thần công được gắn cố định dưới chân núi, lúc nào cần chỉ cần bỏ đạn vào và bắn, không cần phải kéo đi kéo lại. Nguồn ảnh: Youtube.

Mặc dù vậy đôi khi những anh chàng này vẫn phải nhờ đến sự giúp sức của pháo binh với những khẩu 122mm nã hàng chục quả đạn liên tục thì tuyết mới chịu lở theo đúng ý họ. Nguồn ảnh: Youtube.

Ngày nay việc sử dụng pháo bắn lở tuyết tuy không còn nhiều nhưng vẫn diễn ra nhất là ở những khu vực hay có tuyết lở mà lại đặt gần... doanh trại quân đội. Nguồn ảnh: Draft.

Thậm chí, một căn cứ quân sự ở Alaska của Mỹ còn có truyền thống... kéo xe tăng lên núi bắn lở tuyết vào mùa đông hàng năm. Nguồn ảnh: Classsicport.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/kinh-ngac-canh-nguoi-nga-na-phao-130mm-gay-lo-tuyet-826083.html