Kinh ngạc kỳ quan của nền công nghiệp TG thế kỷ 20

Thành phố mỏ Sewell ở Chile được coi là một kỳ quan của nền công nghiệp thế giới thế kỷ 20.

Nằm ở độ cao 2000m so với mực nước biển, trên dãy núi Aldes thuộc lãnh thổ Chile, thành phố mỏ Sewell là một địa danh nổi tiếng gắn với lịch sử nền công nghiệp thế giới. Ảnh: Visitchile.com.

Thành phố này được công ty khai khoáng Braden của Mỹ xây dựng vào năm 1905 để khai thác mỏ đồng El Teniente - mỏ đồng dưới lòng đất lớn nhất của thế giới. Ảnh: Blog.destinalo.com.

Thành phố được xây dựng ở một vị trí rất chênh vênh, địa hình dốc, đòi hỏi những kỹ thuật xây dựng tiên tiến nhất vào thời điểm đó. Ảnh: Timetravelturtle.com.

Trong quá trình xây dựng, các công nhân tiện di chuyển theo một tuyến đường cầu thang lớn ở trung tâm và nguyên vật liệu được vận chuyển theo một hệ thống đường sắt. Ảnh: Memoriachilena.cl.

Dọc theo tuyến đường là những ngôi nhà bằng gỗ được sơn nhiều màu sắc dùng làm nhà ở của công nhân và các khu vườn, không gian công cộng. Ảnh: Wikimedia.org.

Vào thời kỳ đỉnh cao, thành phố mỏ Sewell có tới tận 15.000 công nhân khai thác sinh sống. Ảnh: Mayurutours.com.

Khi đó, thành phố được coi là một kỳ quan của nền công nghiệp thế giới thế kỷ 20. Ảnh: Memoriachilena.cl.

Thành phố là ví dụ nổi bật về hoạt động khai thác, xử lý nguồn tài nguyên thiên nhiên đạt hiệu quả cao ở một nơi xa xôi, khắc nghiệt, kết hợp lao động địa phương với công nghiệp hóa. Ảnh: Danceswithllamas.wordpress.com.

Do những biến động của ngành công nghiệp khai khoáng cùng sự suy giảm trữ lượng đồng, đến cuối thập niên 1970 thành phố Sewell đã bị bỏ hoang. Ảnh: Chile.travel.

Vào năm 2006, thành phố lịch sử này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Ảnh: Visitchile.com.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kinh-ngac-ky-quan-cua-nen-cong-nghiep-tg-the-ky-20-665881.html