Tại sao bé Hải An chỉ hiến được giác mạc?

Câu chuyện của bé Hải An, 7 tuổi hiến giác mạc vẫn gây xúc động trong những ngày qua. Hải An muốn được hiến tặng toàn mô tạng của mình để trao cơ hội sống cho những người khác, tuy nhiên, tâm nguyện này không thể thực hiện.

Mẹ của Hải An đã hoàn thành tâm nguyện của con gái

Điều chỉnh quy định độ tuổi hiến tạng?

Theo Điều 5 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ban hành năm 2006 và có hiệu lực từ tháng 1.2007, bất kỳ ai đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không giới hạn giới tính, tín ngưỡng đều có quyền hiến tặng mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống hoặc hiến sau khi chết, chết não và hiến xác.

Như vậy, pháp luật không quy định bắt buộc phải có sự đồng ý của cha mẹ trong đơn đăng ký hiến tặng, tuy nhiên khuyến khích có sự đồng ý của gia đình vì trong trường hợp nếu đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết, chết não mà gia đình không biết sẽ khó khăn trong việc báo tin cho cơ sở y tế hoặc tránh sự phản đối của gia đình, làm cho người muốn hiến không thực hiện được ý nguyện hiến tặng của mình.

Tuy nhiên, quy định này lại trở thành rào cản cho những người dưới 18 tuổi muốn hiến tặng mô tạng.

Theo quy định này, trường hợp như bé Hải An chỉ có thể hiến giác mạc dù tâm nguyện của bé Hải An là hiến toàn bộ mô tạng.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó giám đốc Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết: Thời gian tới, chúng tôi sẽ trình Bộ Y tế, Chính phủ, Quốc hội đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác để điều chỉnh độ tuổi hiến tạng. Với những trường hợp chết não không nhất thiết phải dưới 18 tuổi vì nhiều người mong muốn, trái tim, đôi mắt... của người thân vẫn còn đập trong lồng ngực ai đó, vẫn nhìn thấy ánh sáng cuộc đời. Và như vậy, nhiều người suy tạng được cứu sống.

Tâm nguyện cao đẹp

Trong một chia sẻ, chị Nguyễn Trần Thùy Dương - mẹ Hải An - cho biết, mẹ con chị lúc nào cũng có tâm niệm muốn làm đẹp cho đời. Hải An cũng thường hỏi mẹ về ý nghĩa hành động bác sĩ cúi đầu cảm ơn bệnh nhân hiến tạng.

Việc hiến tặng nội tạng là di nguyện của Hải An. Lúc Hải An còn tỉnh táo, hai mẹ con hay thủ thỉ trò chuyện và bé đã nói ra mong muốn của mình. Hai mẹ con luôn động viên nhau: "Mẹ sẽ chờ nghe tiếng con đập trong cơ thể các bạn khác".

Ngày 6.3 Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết: Sau hành động cao đẹp của bé Hải An, từ ngày 25.2 - 6.3.2018, chỉ trong 10 ngày đã có 604 người đăng ký hiến tạng. Một con số kỷ lục từ ngày thành lập Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đến nay.

L.Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/tai-sao-be-hai-an-chi-hien-duoc-giac-mac-594382.ldo