Kinh phí gây bất ngờ của phim nghệ thuật 'Cha cõng con'

Kinh phí sản xuất bộ phim "Cha cõng con" vừa được tiết lộ, gây bất ngờ với cả khán giả lẫn người trong giới.

Một bộ phim không có dàn diễn viên ngôi sao, không có những cảnh phim hoành tráng với siêu xe, du thuyền bạc tỷ và cũng không có những kỹ xảo điện ảnh nhưng lại có kinh phí lên tới gần 18 tỷ đồng.

Chi phí sản xuất "khủng" cho một bộ phim thuộc dòng nghệ thuật như Cha cõng con là một điều hoàn toàn gây bất ngờ không chỉ với khán giả mà với cả giới điện ảnh trong nước.

Lý giải về điều này, đại diện nhà sản xuất cho biết do thời gian sản xuất phim tương đối dài, với khoảng gần 80 ngày quay hình, gần gấp đôi so với dự kiến.

Các diễn viên nhí nhập vai khá tốt trong Cha cõng con.

Sở dĩ thời gian quay kéo dài vì đạo diễn Lương Đình Dũng với sự kỹ tính và yêu cầu khắt khe của mình đã yêu cầu ekip thực hiện từ diễn viên, quay phim làm đi làm lại nhiều lần đến khi cảnh quay đạt chất lượng nhất.

Đạo diễn Lương Đình Dũng từng nhấn mạnh rằng: “Nếu tôi phát hiện ra bất cứ một điểm nào chưa được dù nhỏ, thì tôi sẽ thực hiện đến khi nào được thì thôi”. Chính vì vậy nên có những ngày đoàn phim chỉ thực hiện duy nhất một cảnh quay.

Ê kíp liên tục di chuyển bối cảnh từ Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Nội và TP.HCM. Khi phim đã hoàn tất việc quay phim, về đến phòng dựng, đạo diễn xem lại cảnh thiên nhiên thấy vẫn chưa thực sự hài lòng nên đã cùng ê kíp ngược từ Hà Nội lên Hà Giang quay thêm ba lần nữa.

Phim được thực hiện ở nhiều bối cảnh khác nhau như Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Nội, TP.HCM.

Thời gian hậu kỳ phim kéo dài hơn 1 năm. Đặc biệt phần hậu kỳ âm thanh của phim đã được mang sang Hàn Quốc để thực hiện, dưới bàn tay của nhạc sĩ nổi tiếng Lee Dong-jun, người đứng sau thành công của phần nhạc phim trong rất nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như Shiri (1999), 2009 Lost Memories (2001), Điều kỳ diệu phòng giam số 7 (2013).

Phải mất hai tháng, Lee Dong-jun mới hoàn thành nhạc phim cho "Cha cõng con" và tiết lộ: "Tôi đã khóc khi xem phim và đó chính là cảm hứng cho việc viết nhạc của tôi".

Không chỉ vậy, nhạc sĩ 49 tuổi còn chia sẻ: "Hai phim Việt Nam tôi rất thích là Mùi đu đủ xanh của Trần Anh Hùng và giờ là Cha cõng con của Lương Đình Dũng".

Đoàn phim gặp nhiều khó khăn khi ghi hình trên ngọn đồi Minh Ngọc ở Bắc Mê, Hà Giang.

Lee Dong-jun nhận lời mời của ê-kíp sản xuất sang tham dự buổi ra mắt phim tại Hà Nội và TP. HCM. Anh hy vọng phần nhạc phim sẽ góp phần làm nên thành công cho tác phẩm đậm chất nhân văn và duy mỹ của Lương Đình Dũng.

Cha cõng con chính thức ra rạp tại Việt Nam từ ngày 5/4, sau khi tham dự và được chọn trình chiếu ở nhiều liên hoan phim (LHP) quốc tế như LHP Arizona tại Mỹ, LHP Châu Á Thái Bình Dương Châu Mỹ La Tinh, LHP Châu Á Thái Bình Dương Los Angeles, LHP Quốc tế Houston và Boston. Bộ phim này hiện cũng là ứng cử viên sáng giá của giải Cánh Diều Vàng 2017 của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Phương Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/he-lo-kinh-phi-khung-cua-phim-cha-cong-con-post731866.html