Kinh tế 24h: Náo loạn đại hội cổ đông Eximbank, hoa quả Thái Lan chứa 'độc tố'.

Náo loạn ngay đầu phiên của ĐHCĐ thường niên 2016 NHTMCP Eximbank; Hoa quả Thái Lan nhập khẩu: Đâu phải cứ xuất xứ từ Thái Lan là “sạch”!; Hàng loạt cửa hàng trà sữa Feeling tea bị tạm giữ nguyên liệu không rõ nguồn gốc; Công trình phải có tối thiểu 3 tầng hầm: Không bắt buộc tất cả; Horea lại kiến nghị tiếp tục giải ngân gói 30.000 tỉ đồng; Dự án Hồ Tràm Strip được “bơm” thêm 75 triệu USD sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama...Sẽ là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Kinh tế 24h: Náo loạn đại hội cổ đông Eximbank, hoa quả Thái Lan chứa “độc tố”.

Náo loạn ngay đầu phiên của ĐHCĐ thường niên 2016 NHTMCP Eximbank

Xem tại đây

Sáng ngày 24.5, ĐHCĐ thường niên 2016 của Eximbank đã chính thức diễn ra với tỷ lệ tham gia gần 93%. Tuy nhiên, ngay tại đầu phiên của đại hội đã xảy ra náo loạn khi mà một lượng lớn cổ đông phản đối việc xuất hiện 5 thành viên trong chủ tọa đoàn và cũng như phản đối việc thông qua quy chế đại hội.

Cụ thể, ngay sau khi chương trình Đại hội được trình bày và tiến hành biểu quyết để thông qua thì đã vấp phải sự phản đối khá gay gắt từ một số nhóm cổ đông, tương ứng tỷ lệ không đồng ý quy chế Đại hội là 28.03%.

Nhiều cổ đông đã thể hiện sự bức xúc đối với kết quả kiểm phiếu khi có tỷ lệ thông qua quy chế Đại hội đạt 71.97%, các cổ đông yêu cầu đưa ra bằng chứng về tỷ lệ đồng ý này. Có thể nói quá nhiều bức xúc tại ĐHCĐ của Eximbank, một điều chưa từng thấy trong lịch sử ĐHCĐ ngành NH.

Và vì còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên cuối cùng ĐH đã kết thúc và các nội dung sẽ được tiếp tục thông qua vào ĐH bất thường dự kiến vào ngày 4.8 tới.

Hoa quả Thái Lan nhập khẩu: Đâu phải cứ xuất xứ từ Thái Lan là “sạch”!

Xem tại đây

Với tình trạng lo sợ hoa quả Trung Quốc, kể cả Việt Nam không đảm bảo ATTP nên trong những năm gần đây, hoa quả Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam ngày một nhiều và đa dạng chủng loại. Người tiêu dùng Việt thường “mặc định” cứ hàng hóa Thái Lan là đều an toàn, đảm bảo chất lượng nhưng mới đây, Hệ thống Cảnh báo thuốc trừ sâu Thái Lan (Thai-PAN) đã công bố kết quả rằng có đến 57,1% các mẫu sản phẩm đưa đi kiểm tra có lượng chất độc hại vượt ngưỡng cho phép.

Cụ thể, có đến 100% mẫu cam và ổi được xét nghiệm có chất độc hại vượt mức cho phép. Thanh long, đu đủ, xoài Nam Dok Mai có lượng tồn dư chất độc lần lượt là 71,4%, 66,7% và 44,4%. Thậm chí, 25% sản phẩm được chứng nhận hữu cơ (organic) – tức sản phẩm có mức độ an toàn vượt trên cả sản phẩm đạt chuẩn GlobalGAP hay EuroGAP, cũng bị phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt tiêu chuẩn cho phép.

Hàng loạt cửa hàng trà sữa Feeling tea bị tạm giữ nguyên liệu không rõ nguồn gốc

Xem tại đây

Chi Cục Quản lý Thị trường Hà Nội vừa tạm giữ nguyên liệu chế biến tại 4 cửa hàng trà sữa thuộc chuỗi cửa hàng Feeling tea do không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa. Các sản phẩm bị tạm giữ chủ yếu là: hạt trân châu, bột trà xanh, bộ cà phê, đường nước…

Trong số 8 cửa hàng được kiểm tra, thì có tới 7 cửa hàng vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, 1 cửa hàng đang trong quá trình xử lý (mời giám đốc lên làm việc). 8 cửa hàng bị kiểm tra có địa chỉ tại: 123 Đội Cấn, 11 đường Thanh Niên, 99 Xã Đàn, 61 Yên Lãng, 401 Bạch Mai, 147 Trần Đại Nghĩa, 491 Kim Ngưu, số 8 Nguyễn Phong Sắc kéo dài, 162 Ngọc Lâm.

Công trình phải có tối thiểu 3 tầng hầm: Không bắt buộc tất cả

Xem tại đây

Như đã đưa tin, quy định dự án phải có từ 3 tầng hầm trở lên đang trở thành đề tài nóng trên thị trường bất động sản Hà Nội những ngày qua. Trước ý kiến cho rằng, thông báo về việc phải có tối thiểu 3 tầng hầm để xe và xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại các công trình, khu đô thị, trung tâm thương mại của Sở QH-KT là vội vàng, trái luật

Theo ông Lê Vinh, Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội nhiệm vụ của các sở ngành là phải họp bàn để tham mưu cho thành phố xem công trình nào sẽ áp dụng quy định này. Đối tượng nào sẽ làm tối thiểu 3 tầng hầm, đối tượng nào không… “Tóm lại là phân loại công trình, nội thành, ngoại thành thế nào, rất nhiều yếu tố. Hướng dẫn cụ thể thế nào còn đang bàn, chứ không có chuyện bắt buộc tất cả các công trình đều phải có tối thiểu 3 tầng hầm” – lãnh đạo Sở QH-KT nói.

Horea lại kiến nghị tiếp tục giải ngân gói 30.000 tỉ đồng

Xem tại đây

Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị Ngân hàng nhà nước sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 23 của Chính phủ về tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết số tiền trong gói để các Ngân hàng thương mại có căn cứ thực hiện và người vay yên tâm, với các đề xuất sau:

Thống kê, xác định số dư nợ theo các hợp đồng vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỉ đồng của từng Ngân hàng thương mại.

Sau ngày 31.5.2016, các Ngân hàng thương mại được tiếp tục giải ngân cho các đối tượng khách vay đến hết hợp đồng theo tiến độ và điều kiện giải ngân đã xác định trong hợp đồng tín dụng, tạo sự yên tâm cho doanh nghiệp và người vay.

Dự án Hồ Tràm Strip được “bơm” thêm 75 triệu USD sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama

Xem tại đây

Dự án là tổ hợp khách sạn, sân golf, casino…có trị giá 4,2 tỉ USD đang được đẩy mạnh đầu tư. Với việc bổ sung thêm nguồn vốn này, tổng số vốn rót vào dự án đến nay vào khoảng 1 tỉ USD.

Nguồn vốn bổ sung này nhằm mục đích xây dựng mở rộng khu nghỉ dưỡng phức hợp The Grand Hồ Tràm Strip giá trị 75 triệu đô la Mỹ. The Grand Hồ Tràm Strip đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) việc hợp tác đầu tư này với Công ty cổ phần xây dựng Cotec (CotecCons) vào ngày 23.5 trong khung khổ chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Obama đến Việt Nam và thắt chặt mối quan hệ thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Việt Nam.

MOU này thể hiện việc xây dựng tháp khách sạn thứ hai 559 phòng của The Grand sẽ do Tập đoàn CotecCons đảm trách, nâng tổng số lượng phòng khu phức hợp The Grand Hồ Tràm Strip lên 1.100 phòng khi hoàn thiện.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-doanh/kinh-te-24h-nao-loan-dai-hoi-co-dong-eximbank-hoa-qua-thai-lan-chua-doc-to-555215.bld