Kinh tế Hà Nội đang có dấu hiệu phục hồi

Trong tháng 10, sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có bước tăng trưởng đáng kể, các doanh nghiệp dần đi vào ổn định.

Sau những nỗ lực thực hiện các biện pháp kích cầu kinh tế của Chính phủ và của thành phố, đến thời điểm này, kinh tế Hà Nội đang có dấu hiệu phục hồi. Trong tháng 10/2009, sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có bước tăng trưởng đáng kể, các doanh nghiệp dần đi vào sản xuất ổn định. Nhiều doanh nghiệp bán buôn lớn đã vượt qua thời kỳ ảm đạm, doanh số bán hàng tăng dần trở lại. Các cửa hàng bán lẻ và hệ thống siêu thị tiếp tục đạt doanh thu cao. Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng tăng 11,2% so tháng trước và tăng 10,2% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế nhà nước tăng 1,5% và 6,2%; kinh tế ngoài nhà nước tăng 4% và 13,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,7% và 10,1% so tháng trước và so cùng kỳ năm trước. Dự kiến 10 tháng năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kinh tế nhà nước tăng 5,9%, kinh tế ngoài nhà nước tăng 11,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,1%. Cũng trong tháng 10/2009, tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng 1,2% so tháng trước và tăng 6,7% so cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 10/2009 tăng 2,7% so với tháng trước, trong đó xuất khẩu địa phương chiếm 60% tổng kim ngạch./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/kinh-te-ha-noi-dang-co-dau-hieu-phuc-hoi/200910/21266.vnplus