Kinh tế Hàn Quốc có thể giảm tốc do tác động của THAAD

Theo Credit Suisse, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này dự kiến thiệt hại khoảng 7,3 tỷ USD, tương đương GDP/năm giảm 0,53%, với lượng du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc giảm khoảng 50%.

Theo các nhà phân tích, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc có thể mất 0,5 điểm phần trăm nếu Trung Quốc tiếp tục các biện pháp trả đũa kinh tế đối với quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Còn theo một báo cáo của NH Investment & Securities Co., tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc có thể mất 0,25 điểm phần trăm nếu xuất khẩu hàng tiêu dùng sang Trung Quốc giảm 20% và số du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc giảm 20% so với năm trước.

Còn theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế IBK, những thiệt hại do tác động của THAAD có thể lên tới 17.000 tỷ won (14,7 tỷ USD), với tăng trưởng kinh tế có thể để mất 1,07 điểm phần trăm.

>>> Hàn Quốc: Đà phục hồi kinh tế có dấu hiệu đuối sức

>>> Hàn Quốc hỗ trợ các công ty bị ảnh hưởng bởi hành động trả đũa của Trung Quốc

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/kinh-te-han-quoc-co-the-giam-toc-do-tac-dong-cua-thaad/37420.html