Kinh tế Mỹ, Anh tăng trưởng hơn dự kiến

Kinh tế Mỹ đã đạt mức tăng trưởng 5,9% trong quý IV/2009, Bộ Thương mại Mỹ cho biết cuối tuần trước. Con số này cao hơn 0,2% so với dự tính trước đó là 5,7% và gây ngạc nhiên cho các nhà phân tích.

Tại Anh, Văn phòng Thống kê quốc gia (ONS) cho biết, kinh tế Anh đạt mức tăng trưởng 0,3% trong quý IV/2009, cao hơn ước tính trước đó là 0,1% và vượt xa sự mong đợi của nhiều nhà kinh tế. ONS cho rằng sở dĩ kinh tế Anh đạt mức tăng trưởng cao là nhờ sự hồi phục mạnh của ngành dịch vụ, vốn chiếm 75% tổng sản lượng kinh tế nước này. TR.M (Theo Reuters) Hy Lạp kêu gọi thế giới giúp đỡ Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou sẽ gặp Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức đầu tháng 3 tới và đang lên kế hoạch gặp các nhà lãnh đạo khác để tìm kiếm sự trợ giúp nhằm đưa nước này thoát khỏi tình trạng phá sản quốc gia. Thâm hụt ngân sách của Hy Lạp đang ở mức 13%, cao hơn mức trần của EU trên 4 lần. EU đã đặt thời hạn chót cho Hy Lạp tới giữa tháng 3 phải giảm thâm hụt xuống 8,7%, trước khi muốn sự trợ giúp lớn hơn từ khối này. EU hiện chưa đưa ra gói hỗ trợ tài chính cụ thể nào cho Hy Lạp vì cho rằng Athen chưa thực hiện trách nhiệm về giảm nợ công và thâm hụt. M.Đ (Theo AP)Ấn Độ rút các chính sách kích cầu Chính phủ Ấn Độ sẽ ngừng chính sách giảm thuế và xem xét lại các biện pháp kích thích kinh tế, khi nền kinh tế Ấn Độ đã phục hồi sau khủng hoảng - Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee cho biết cuối tuần trước. Nền kinh tế lớn thứ ba của Châu Á dự kiến đạt mức tăng trưởng hơn 7% năm 2009 và 8,5% trong năm 2010. C.T (Theo Reuters)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/kinh-te-my-anh-tang-truong-hon-du-kien/20103/175695.laodong