Kinh tế Nga tăng trưởng khả quan

Tờ Interfax đưa tin, nhà nghiên cứu tài chính Ngân hàng Trung ương Nga đã dự đoán, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong năm 2007 là 7,5%.Tại Diễn đàn đầu tư Quốc tế tổ chức tại Moscow, ông Alexei Ulyukayev – Phó chủ tịch nhận định, trong những năm tới, tăng trưởng GDP của Nga sẽ ở mức từ 6,5% đến 7%.

small_5824.jpg Ông cho rằng, tốc độ tăng trưởng cao đã tạo thuận lợi cho cán cân thương mại với nước ngoài trong những năm trước, thúc đẩy nội địa và đầu tư trong hai năm tới.Đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp Nga đang bùng nổ với tỷ lệ 22%, điều này cho thấy môi trường đầu tư đã thông thoáng hơn, nhà đầu tư có cái nhìn lạc quan hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát được hy vọng sẽ ở ngưỡng 10 đến 11% trong năm nay. Ulyukayev đã đổ lỗi cho việc giá thức ăn và năng lượng tăng đột biến trên thị trường quốc tế, tiêu dùng của chính phủ tăng và thu nhập từ nhà ở giảm... đã làm gia tăng lạm phát.Khi giá trị đồng rúp ở mức ổn định, Ngân hàng Trung ương có thể bắt đầu bán tiền tệ cho Quỹ bình ổn giá trên thị trường mở vào tháng hai năm tới, khi Quỹ được chia thành Quỹ Dự phòng và Quỹ Phúc lợi.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29303-kinh-te-nga-tang-truong-kha-quan