Kinh tế Nhật Bản vẫn đứng trước nhiều khó khăn

Các số liệu công bố ngày 28/5 cho thấy nền kinh tế Nhật Bản mặc dù đã thoát khỏi suy thoái nhưng vẫn đứng trước nhiều khó khăn.

Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản bất ngờ tăng lên trong tháng 4/2010, trong khi giá cả tiếp tục giảm, trong bối cảnh giảm phát và nhu cầu nội địa yếu vẫn là những nhân tố kìm hãm sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới từ cuộc suy thoái sâu. Trong tháng Tư vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản (trừ giá lương thực) của Nhật Bản đã giảm 1,5% so với một năm trước, mạnh hơn so với mức giảm 1,2% của tháng trước đó cũng như dự đoán giảm 1,4% của thị trường và đánh dấu tháng giảm thứ 14 liên tiếp. Yoshiki Shinki, nhà kinh tế cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Đời sống Daiichi, cho biết áp lực giảm phát vẫn còn tồn tại và quy mô suy giảm rất đáng kể, trong khi tốc độ phục hồi vẫn rất thấp. Tuy nhiên theo các nhà phân tích, giá tiêu dùng giảm chủ yếu do chính phủ thực hiện chương trình hỗ trợ học phí tại các trường trung học - một trong những cam kết mà Thủ tướng Yukio Hatoyama đưa ra trong chiến dịch tranh cử nhằm tăng nguồn thu nhập khả dụng cho các hộ gia đình, điều đổi lại có thể giúp xoa dịu tình trạng giảm phát trong tương lai. Do đà phục hồi yếu ớt của nền kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản trong tháng 4/2010 cũng bất ngờ tăng lên 5,1%, trong khi các thị trường đều dự đoán con số này sẽ giữ nguyên ở mức 5% của tháng trước đó. Các số liệu này cho thấy sự gia tăng trong sản xuất công nghiệp cho tới sự bùng nổ trong hoạt động xuất khẩu vẫn chưa thể trở thành động lực của toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản, vốn đang bị đè nặng bởi tình trạng nhu cầu nội địa yếu. Theo thống kê, chi tiêu của các hộ gia đình Nhật Bản trong tháng 4/2010 đã giảm 0,7% so với một năm trước. Yasuo Yamamoto, chuyên gia kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu Mizuho, cho biết các nhà chế tạo đã khôi phục lại rất nhiều việc làm bị cắt giảm trong thời kỳ suy thoái, nhưng sự cải thiện này vẫn chưa đủ để bù đắp cho các khu vực dịch vụ và phi sản xuất khác. Theo ông, thị trường việc làm sẽ không thể phục hồi đáng kể cho đến khi các hoạt động kinh tế nói chung trở lại các mức trước khi khủng hoảng tài chính nổ ra trên toàn cầu. Tuy vậy, nhu cầu bùng nổ đối với các mẫu xe mới, sản phẩm công nghệ cao và linh kiện nhà máy, cùng với bức tranh thị trường nội địa được hỗ trợ bởi chương trình kích thích kinh tế, đang giúp các công ty lớn nhất Nhật Bản trở lại làm ăn có lãi và đẩy mạnh chi tiêu. Trong tháng Tư, xuất khẩu của Nhật Bản đã tăng 40,4% so với một năm trước, trong đó xuất khẩu ôtô tăng hơn gấp đôi, cho thấy kinh tế nước này sẽ tăng trưởng mạnh trong quý 2/2010, sau khi tăng 4,9% trong quý một./. Phương Thảo (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/kinh-te-cua-nhat-ban-van-dung-truoc-nhieu-kho-khan/20105/46866.vnplus