Kinh tế toàn cầu đi xuống, kinh tế Trung Quốc vẫn đi lên

Kinh tế Trung Quốc quý 4 vẫn tăng trưởng hơn 11% trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đi xuống, kinh tế Mỹ có nguy cơ suy thoái ngày càng cao.

small_8834.jpg GDP quý cuối năm 2007 là 11,2% so với 11,5% trong quý 3 năm 2007. Đây là tỷ lệ thấp hơn mức dự kiến của các chuyên gia phân tích. GDP quý cuối năm 2007 là 11,2% so với 11,5% trong quý 3 năm 2007. Đây là tỷ lệ thấp hơn mức dự kiến của các chuyên gia phân tích. Trung Quốc hiện nay vẫn gặp phải những vấn đề lớn, trong đó có vấn đề ngăn nền kinh tế phát triển quá nóng và áp lực lạm phát tăng cao. Sự tăng trưởng vẫn chưa thật sự hiệu quả và hệ thống kinh tế cần thêm nhiều sự cải cách. Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc tăng 4,8% trong năm 2007, vượt xa mức 3% theo dự kiến của chính phủ. Theo dự đoán của Fitch Ratings, năm nay tỷ lệ lạm phát tại Trung Quốc sẽ là hơn 5%. Goldman Sachs, Morgan Stanley và Merrill Lynch đều đã đưa ra dự đoán kinh tế Mỹ suy thoái, đây là một trong những yếu tố khiến FED quyết định đột ngột cắt giảm lãi suất 0,75%. Theo giám đốc viện kinh tế quốc tế và chính trị có trụ sở tại Bắc Kinh, động thái mới đây của FED sẽ làm tăng thêm nguồn tiền đầu tư vào nền kinh tế và có ảnh hưởng trung lập lên chính sách tiền tệ hiện đang thắt chặt của Trung Quốc. Nhu cầu từ phía Mỹ giảm đã khiến xuất khẩu từ phía Trung Quốc giảm. Lượng hàng chuyển ra nước ngoài trong quý 4 tăng với tốc độ chậm nhất từ năm 2002. Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng khoảng 11,4% trong năm 2007, tỷ lệ cao nhất trong vòng 13 năm qua. Trung Quốc chiếm khoảng 17% tốc độ tăng trưởng toàn cầu, tương đương với Mỹ. Chính phủ Trung Quốc hiện đang có rất nhiều kế hoạch để thúc đẩy nền kinh tế. Thu nhập từ thuế tăng 31% trong năm 2007 lên 4,94 nghìn tỷ Nhân dân tệ và mức độ tiêu dùng tăng cao là hai trong số nhiều yếu tố đưa nước này phát triển. Doanh số bán lẻ tăng 20,2% trong tháng 12/2007. Một chuyên gia tài chính tại Hồng Kông dự đoán Trung Quốc sẽ vẫn đứng vững ngay cả khi kinh tế Mỹ suy thoái. Ông dự đoán Trung Quốc sẽ tăng trưởng với tốc độ 10% trong năm 2008 và 9,5% trong năm 2009 khi nhu cầu nội địa tăng cao và tránh được ảnh hưởng của bất kỳ sự tăng trưởng chậm nào trong lĩnh vực xuất khẩu.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29499-kinh-te-toan-cau-di-xuong-kinh-te-trung-quoc-van-di-len