Kinh tế Trung Quốc ẩn chứa nhiều nguy cơ

Giới chức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cảnh báo các chỉ số kinh tế nước này đã bước vào một vùng khá nguy cấp và các biện pháp thắt chặt tiền tệ là cần thiết nhằm ngăn ngừa nền kinh tế trở nên quá “nóng”.

small_2775.jpg Tốc độ tăng GDP, đầu tư vào tài sản cố định, lạm phát và cho vay đều ở mức rất cao và “nguy hiểm”. Quí 2-2007, tăng trưởng GDP của Trung Quốc là 11,9%, cao nhất từ năm 1995. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng bảy tăng tới 5,6%, mức cao nhất trong gần ba năm qua, riêng giá thực phẩm tăng vọt tới 15,4%. Theo Ngân hàng Trung ương, có bốn nhân tố chính khiến chỉ số giá cả ở Trung Quốc tiếp tục gia tăng: giá lương thực và giá thịt chưa có dấu hiệu suy giảm, giá nhiên liệu và các loại nguyên liệu tăng do ảnh hưởng của giá dầu thế giới, tiền công lao động gia tăng khiến giá thành sản phẩm sẽ tăng theo và tâm lý lo ngại lạm phát cùng với nạn đầu cơ trên thị trường. Được biết trong báo cáo công tác đầu năm 2007, Chính phủ Trung Quốc đã nêu chỉ tiêu sẽ khống chế mức tăng giá dưới 3% trong năm nay.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29085-kinh-te-trung-quoc-an-chua-nhieu-nguy-co