Klopp: "Tương lai của các HLV phụ thuộc vào những danh hiệu"

Đích thân HLV Jurgen Klopp khẳng định tương lai của một HLV phụ thuộc vào việc họ có mang về cho CLB của mình những danh hiệu hay không.

Cách đây không lâu, NHM bóng đá trên toàn thế giới không khỏi bất ngờ với thông tin Leicester đã đột ngột sa thải HLV Claudio Ranieri . Chỉ cách đó có mấy ngày BLĐ đội bóng này khẳng định vẫn tin tưởng vị chiến lược gia người Italia, nhưng sau đó họ đã thay đổi ý định và tiến hành sa thải ông. Như vậy là chỉ sau 9 tháng đưa “Bầy cáo” tới chức vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử “Gã thợ hàn” đã bị mất việc.

Jurgen Klopp cho rằng tương lai HLV phụ thuộc vào những danh hiệu

Rất nhiều những người có chuyên môn đã lên tiếng sau vụ việc Leicester đột ngột sa thải Claudio Ranieri. Nói về sự việc này, HLV Jurgen Klopp khẳng định: “Việc ông ấy bị sa thải là lời cảnh tỉnh với nhiều HLV, nhất là những người dẫn dắt những đội bóng lớn. Ranieri mất việc vì không thể đưa đội bóng đến những danh hiệu, tôi và Mourinho hay Conte đều có thể lâm vào tình cảnh đó. Hiện nay, người ta đánh giá một HLV có tốt không phụ thuộc vào số danh hiệu mà ông ấy mang về cho đội bóng”.

“Liverpool là một đội bóng có truyền thống, mối quan hệ giữa tôi và BLĐ đội bóng cũng rất tốt. Tuy nhiên, những điều đó không khiến tương lai của tôi được đảm bảo. Tôi cần phải mang về cho CLB những danh hiệu nếu như muốn ở đây lâu hơn. Nếu một đến 2 năm tới tôi không thể mang về cho đội bóng danh hiệu, khả năng tôi bị sa thải là rất cao. CLB bỏ tiền ra để thu về danh hiệu, và nếu bạn không làm được điều đó việc bạn mất việc cũng là điều dễ hiểu”, vị chiến lược gia người Đức tiếp tục.

Liverpool đang gặp khó trong việc giành những danh hiệu ở mùa giải này

Sau khi đến Anh chưa được một năm, Klopp đã ký một hợp đồng có thời hạn 6 năm với Liverpool, ông sẽ gắn bó với đội chủ sân Anfield đến năm 2022. Giống như HLV Manchester City, Pep Guardiola, Klopp đến Anh khi đã dẫn dắt 2 đội bóng trước đó là Mainz và Borussia Dortmund , dù đã làm việc rất tốt ở đây nhưng ông vẫn bị sa thải. Nói về việc này, Klopp khẳng định: “Tôi đã có những kỷ niệm đẹp cùng Mainz và Dortmund, nhưng bất kỳ đội bóng nào cũng có thời kỳ suy thoái, và khi không còn làm tốt công việc của mình bạn sẽ phải ra đi. Mourinho giúp Chelsea vô địch Premier League và bị sa thải ngay sau đó, tương tự là trường hợp của Ranieri. Bóng đá luôn rất khắc nghiệt và bạn phải đối mặt với điều đó”.

Nguyễn Huyền – Theo Thể Thao Việt Nam

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/klopp-tuong-lai-cua-cac-hlv-phu-thuoc-vao-nhung-danh-hieu-172-154743.html