Kon Tum: Bắt quả tang cơ sở bơm hóa chất vào sầu riêng

Chủ một cơ sở kinh doanh ở TP.Kon Tum đã bơm hóa chất vào sầu riêng, chờ xuất bán cho khách Hà Nội thì bị bắt quả tang.

Vừa sầu riêng đang bơm hóa chất thì bị bắt quả tang. Ảnh PC 49 cung cấp.

Vừa sầu riêng đang bơm hóa chất thì bị bắt quả tang. Ảnh PC 49 cung cấp.

Ngày 11.9, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49, CA Kon Tum) phát hiện cơ sở do bà Trần Thị Tuyết (SN 1979, địa chỉ 789/ Phạm Văn Đồng, Tổ 4, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum) đang bơm hóa chất vào vựa sầu riêng.

Khoảng 1,2 tấn trong tổng số 2 tấn đã được nhúng xong hóa chất. Bốn chai nhựa màu trắng, nắp màu xanh không rõ nguồn gốc cùng một thùng nhựa khoảng 20 lít đựng hóa chất đã nhúng gần hết nước bị tịch thu.

Công dụng trên trên thân chai ghi: 2 ngày sau khi nhúng, sầu riêng sẽ chín đều. Chủ kinh doanh khai nhận, số sầu riêng được mua từ tỉnh Gia Lai, đưa về Kon Tum để ngâm hóa chất, xong xuất bán cho khách ở Hà Nội. PC 49 tiết lộ, phải theo dõi rất lâu, và cải trang thành khách hàng mới bắt được quả tang.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/kon-tum-bat-qua-tang-co-so-bom-hoa-chat-vao-sau-rieng-563982.ldo