Kon Tum: Di dời 729 hộ dân ở Tu Mơ Rông ra khỏi vùng sạt lở

(SGGPO).- Ngày 21-10, ông Vũ Hữu Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) cho biết, huyện và lực lượng quân đội, các cơ quan, đơn vị phối hợp đã hoàn thành việc di dời khẩn cấp 729 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 16 làng của các xã: Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Đăk Na, Măng Ri, Đăk Sao và Văn Xuôi (huyện Tu Mơ Rông) từ vùng sạt lở nặng ra vùng an toàn.

Hiện, huyện đang tiếp tục vận động di dời gần 40 hộ dân còn lại ở các xã Ngọc Lây, Tê xăng và Đăk Rơ Ông ra khỏi vùng đang có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, theo ông Tuấn do ảnh hưởng nặng của cơn bão số 9 và lũ vừa qua, nên đến nay toàn huyện cũng chỉ mới có điện tại trung tâm, còn 10/11 xã ngành điện vẫn chưa thể cung cấp điện sinh hoạt trở lại cho người dân. Mấy ngày qua, mưa lớn trở lại đã làm mực nước trên các sông, suối dâng cao làm nhiều tuyến đường, cầu, cống… sạt lở. Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh Kon Tum thiệt hại về an sinh xã hội (như nhà dân, trường học, trạm y tế…) ước tính gần 183 tỷ đồng; thiệt hại về nông nghiệp khoảng 582 tỷ đồng; thủy lợi khoảng 810 tỷ đồng; giao thông gần 1.000 tỷ đồng; điện trên 50 tỷ đồng… Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính khoảng 3.000 tỷ đồng. * Sáng nay, 21-10, tin từ UBND huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với bà Lê Thị Thủy (ở khu phố 6, thị trấn Liên Nghĩa) vì đã chặt hạ cây đa cổ thụ. Cây đa nói trên nằm bên quốc lộ 20, gần cầu Bồng Lai (đường Đà Lạt đi TPHCM), được trồng cách đây trên 100 năm, gốc cây to khoảng 7 – 10 người ôm. Theo bà Hoa (mẹ của bà Thủy) cho biết, cây đa này do bố bà trồng và gia đình bà bảo vệ, chăm sóc đã 3 đời nay. Trong cơn bão số 9 vừa qua, nhiều nhánh cây đã bị đánh gãy, sà xuống lưới điện và rơi vào mái nhà dân. Bà đã nhiều lần báo cho ngành chức năng nhưng không thấy đến giải quyết nên đã nhờ người cưa tỉa. Lương Khế - Nam Viên

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thongtincanuoc/2009/10/206243/