Kon Tum: Thành lập đoàn kiểm tra vụ khai thác trái phép gỗ ở huyện Sa Thầy

NDĐT- Ngày 27-5, ông Nguyễn Văn Bình, Phát ngôn viên, Chánh văn phòng UBND tỉnh Kon Tum cho biết, trong hai ngày 25 và 26-5, UBND tỉnh Kon Tum đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Đào Xuân Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các ngành: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Công an, Biên phòng tỉnh đã đi kiểm tra thực tế vụ khai thác gỗ trái phép tại xã Mo Rai, huyện Sa Thầy.

Đoàn kiểm tra đã xác nhận, tại tiểu khu 749, lâm phần thuộc Công ty Đầu tư phát triển Lâm-Nông-Công nghiệp và dịch vụ Sa Thầy quản lý đã có khoảng 600 m3 gỗ bị chặt hạ trái phép. Do địa hình đèo dốc, rừng rậm hiểm trở nên đoàn kiểm tra chưa xác định định được cụ thể khối lượng cũng như chủng loại gỗ. Đây là một trong những vụ khai thác gỗ trái phép lớn nhất xảy ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum gần đây. UBND tỉnh Kon Tum giao cho Công an tỉnh phối hợp với lực lượng kiểm lâm điều tra, xác minh cụ thể vụ việc để khởi tố vụ án. Theo nguồn tin của PV Nhân Dân Điện tử, số lượng gỗ bị chặt hạ tại tiểu khu 749 chủ yếu là gỗ Gõ, thuộc nhóm I gỗ quý hiếm. Từ đầu năm 2010 đến nay, trên địa bàn xã Mo rai( khu vực giáp ranh với tỉnh Gia Lai) đã xẩy ra nhiều vụ khai thác gỗ trái phép. Đã có nhiều vụ lâm tặc tấn công lực lượng kiểm lâm, công an, bộ đội Biên phòng thuộc Đội Kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=175595&sub=67&top=40