Kon Tum vẫn chưa dứt bão lũ

Liên tiếp trong 3 ngày từ 18-20.10, Báo Lao Động đã mang hơn 4 tấn hàng gồm áo mới do Hãng Canon tài trợ, vở học sinh cùng 100 triệu đồng tiền mặt đến cứu trợ nhân dân vùng bị hại sau bão, lũ số 9 tại các huyện miền núi cao của tỉnh Kon Tum.

(LĐ) - Thấy đoàn cứu trợ quá tâm huyết với việc đến tận nơi, trao tận tay hàng cứu trợ cho đồng bào vùng bị hại, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum, Đinh Thị Ngọc Thu đã "ưu tiên" chúng tôi đưa hàng đến các xã thuộc 3 huyện Kon Rẫy, Đắk Glei và Tu Mơ Rông. Do mưa lớn liên tục xảy ra trên địa bàn Kon Tum, đường HCM lại bị tắc nghẽn hoàn toàn. Mọi nỗ lực đưa hàng cứu trợ đến xã Đắp Xốp, huyện Đắk Glei và huyện Kon Rẫy đành gián đoạn. Điều đáng buồn nhất là lời hứa với bà con dân tộc Giẻ Triêng trên đỉnh Ngọc Linh ở xã Xốp và người Mơ Nâm ở Kon Rẫy đã không thành, trong khi đồng bào đã dậy sớm, vượt bộ gần 1 ngày trời đến điểm hẹn với đoàn cứu trợ. Không thể ngồi chờ nước rút, thông đường, hôm sau (19.10), chúng tôi chia làm 2 đoàn đi các địa điểm Đắk Na và một mũi đi Ngọc Yêu thuộc huyện Tu Mơ Rông. Tại Ngọc Yêu, đoàn đã trao 40 triệu đồng tiền mặt, 30 thùng hàng gồm áo, quần mới đến hơn 100 hộ dân là đồng bào Xê Đăng tại đây. Để đến được điểm hẹn giao hàng, đồng bào từ các làng Ba Tu 1, 3, Đắk Ring đã phải gần 1 ngày lội bộ. Ngày 20.10, một nhóm khác của đoàn cứu trợ Báo Lao Động lại men theo đường HCM, ngược lên phía bắc, đến đỉnh đèo Lò Xo, rồi ngược lên xã biên giới Đắk Plô để trao 30 triệu đồng đến đồng bào Giẻ Triêng. Ông Huỳnh Việt Hoàng- Đội công tác xã hội Nhân Ái, Đà Nẵng-người đã gắn bó nhiều năm với Quỹ TLV Lao Động trong lần đi cứu trợ với quỹ đợt này còn mang theo 35 triệu đồng của họ hàng gửi về từ Canada, giúp cho đồng bào Kon Tum bị nạn. Ông tâm sự: "Các DN, bạn đọc, đồng bào nước ngoài đã gửi về, thông qua Quỹ TLV Lao Động sẽ rất hài lòng khi mình đã đi đến tận nơi, trao tận tay cho người nghèo vùng hoạn nạn. Kon Tum là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất ở Tây Nguyên sau cơn bão, lũ số 9 vừa qua. Toàn tỉnh có 51 người chết, 32 người bị thương. Hầu hết các tuyến giao thông bị hư hỏng nặng. Hơn 2.000ha lúa và hoa màu bị hư hại, trên 1.840 nhà dân bị tốc mái, 592 nhà sập cuốn trôi... Tổng thiệt hại ước tính chưa đầy đủ cũng đã trên 3.000 tỉ đồng. Thanh Hải

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/kon-tum-van-chua-dut-bao-lu/200910/160200.laodong