'Kung Fu Panda 3' dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách

Phần 3 của bộ phim “Kung Fu Panda” với sự góp mặt của dàn sao Hollywood đã trở thành bộ phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ sau tuần đầu ra mắt với doanh thu 41 triệu USD.rn

Trailer bộ phim “Kungfu Panda 3”

Bộ phim hoạt hình của hãng DreamWorks đã mang về cho nhà sản xuất và phân phối hơn 145 triệu USD tính trên toàn thế giới. Những khán giả đóng góp lớn nhất cho khoản doanh thu gần 150 triệu USD là những hộ gia đình có con nhỏ.

“Kung Fu Panda 3” thu về cho nhà sản xuất hơn 145 triệu USD tính trên toàn thế giới.

Kung Fu Panda 3 đã lùi ngày phát hành từ mùa hè năm 2015 tới tận tháng 1/2016. Tuy nhiên, chính sự chậm trễ trình chiếu đã khiến sức hút của bộ phim thêm mạnh mẽ. Phần 1 của phim phát hành vào năm 2008 đạt 60,2 triệu USD doanh thu phòng vé và phần tiếp theo của phim phát hành vào năm 2011 cũng mang về cho nhà sản xuất 47,7 triệu USD.

Kung Fu Panda 3 là phim hoạt hình do Trung Quốc và Mỹ phối hợp sản xuất, được sản xuất phiên bản 3D. Phim có sự tham gia lồng tiếng của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jack Black, J. K. Simmons, Bryan Cranston, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Lucy Liu, Thành Long, Seth Rogen, David Cross, James Hong, và Kate Hudson.

Ngay từ khi được giới thiệu với khán giả nước Mỹ, bộ phim đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông cũng như giới chuyên môn. Không làm khán giả hay giới chuyên môn thất vọng, câu chuyện về chú gấu Panda mê đánh võ và những bài học ý nghĩa về tình bạn, tình thân, tình thầy trò… tiếp tục lại một lần nữa khiến khán giả toàn thế giới cảm động.

The Revenant của Leonardo DiCaprio tiếp tục duy trì vị trí trong top 3 phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ trong tuần vừa qua.

Trong tuần qua, bộ phim hoạt hình The Finest Hours của Disney đứng vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng phim ăn khách tại Bắc Mỹ với doanh thu 10,3 triệu USD. Phim có sự tham gia của Chris Pine, Casey Affleck và Ben Foster với chi phí là 80 triệu USD.

Bộ phim được gán mắc phim “mát” - Fifty Shades Of Black mang về cho nhà sản xuất 6,2 triệu USD dù chỉ mất 5 triệu USD để sản xuất.

Những bộ phim đã trụ khá lâu trong bảng xếp hạng phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ như The Revenant và Star Wars: The Force Awakens vẫn duy trì vị trí cao trong tuần này khi đứng lần lượt ở vị trí thứ hai và thứ ba.

Bộ phim được đề cử Oscar năm 2016 và có sự góp mặt của ngôi sao nổi tiếng Leonardo DiCaprio - The Revenant hiện đã thu về 138,2 triệu USD tính trên toàn thế giới dù mất tới 135 triệu USD để sản xuất.

10 bộ phim đạt doanh thu phòng vé cao nhất khu vực Bắc Mỹ

1. Kung Fu Panda: 3, $41 triệu ($75.7 triệu toàn thế giới).

2. The Revenant, $12.4 triệu ($24.3 triệu toàn thế giới).

3. Star Wars: The Force Awakens, $10.8 triệu ($12.6 triệu toàn thế giới).

4. The Finest Hours, $10.3 triệu ($1.6 triệu toàn thế giới).

5. Ride Along 2, $8.3 triệu ($5.1 triệu toàn thế giới).

6. The Boy, $7.9 triệu ($3.5 triệu toàn thế giới).

7. Dirty Grandpa, $7.6 triệu ($5.5 triệu toàn thế giới).

8. The 5th Wave, $7 triệu ($13 nghìn toàn thế giới).

9. Fifty Shades of Black, $6.2 triệu ($200 nghìn toàn thế giới).

10. 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, $6 triệu ($1.5 triệu toàn thế giới).

Theo Dân Trí

Hậu chia tay Tiến Đạt, Hari Won bị bắt gặp say đắm hôn Trấn Thành Cặp đôi vừa bị bắt gặp đưa đón nhau đi dự sự kiện và...

Hồ Ngọc Hà không ngại giá rét mang quà Tết cho người vô gia cư Hồ Ngọc Hà cùng fan hâm mộ tại Hà Nội đã có chuyến...

Nguồn SaoOnline: http://saoonline.vn/phim/kung-fu-panda-3-dan-dau-bang-xep-hang-phim-an-khach-118492.html