Kuwait trục xuất Đại sứ, dừng cấp thị thực cho lao động Triều Tiên

Kuwait quyết định trục xuất nhà ngoại giao cấp cao của Bình Nhưỡng và ngừng cấp thị thực mới cho công dân Triều Tiên, truyền thông Mỹ đưa tin ngày 16.9.

Đại sứ Triều Tiên tại Kuwait So Chang-sik bị trục xuất. Ảnh: The Times Kuwait

Kuwait quyết định cắt giảm số lượng nhà ngoại giao Triều Tiên từ 9 xuống còn 4 người, VOA dẫn bản báo cáo trình Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của nước này. Trong danh sách trục xuất có Đại sứ Triều Tiên tại Kuwait So Chang-sik.

Báo cáo không đề cập thời điểm mà 5 nhà ngoại giao Triều Tiên bị trục xuất.

Kuwait trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới trục xuất Đại sứ Triều Tiên, sau Mexico và Peru trong thời gian gần đây.

Ngoài ra, Kuwait cũng chấm dứt việc cấp thị thực cho công dân Triều Tiên. Theo báo cáo, công dân Triều Tiên ở quốc gia Trung Đông này sẽ được yêu cầu rời khỏi khi giấy phép cư trú của họ hết hạn.

Hiện tại, có khoảng 6.000 người lao động Triều Tiên đang làm việc tại Kuwait.

Ngày 11.9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt  Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân thứ 6 và mạnh mẽ nhất của Triều Tiên ngày 3.9. Bất chấp lệnh trừng phạt, ngày 15.9, Bình Nhưỡng đã tiến hành một vụ thử tên lửa khác bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/kuwait-truc-xuat-dai-su-dung-cap-thi-thuc-cho-lao-dong-trieu-tien-564968.ldo