Kỳ 5 - Đồng Nai: Cơ quan điều tra vào cuộc vụ chặt hạ hơn 10 ha tràm của dân trong đêm

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế (PC46), Công an tỉnh Đồng Nai đã có giấy mời bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh (ngụ xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai) tới trụ sở để làm việc. Trước đó, bà Oanh có đơn tố cáo Tổng Công ty Tín Nghĩa có hành vi cố ý hủy hoại tài sản.

Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc

Liên quan đến việc Tổng Công ty Tín Nghĩa ngang nhiên cho người vào chặt hạ hơn 10ha tràm của gia đình bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh vào ngày 10/5 vừa qua tại xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai, đã được dư luận đông đảo qua tâm.

Vụ việc sau đó đã được UBND xã An Phước tiến hành lập biên bản và mời các bên liên quan đến giải quyết. Sau nhiều buổi hòa giải, do các bên không thống nhất được quan điểm, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Biên bản ghi nhận việc Công ty Tín Nghĩa tiến hành san ủi gốc cây tràm trên đất bà Oanh đã được giao.

Phía gia đình bà Oanh cho rằng, việc Tổng Công ty Tín Nghĩa ngang nhiên cho người vào chặt hạ hơn 10 ha tràm là hành vi cố ý hủy hoại tài sản công dân. Vì vậy, gia đình bà Oanh đã kiên quyết đề nghị công an xã lập hồ sơ chuyển lên công an cấp trên để khởi tố trách nhiệm hình sự.

Sau buổi làm việc ngày 23/6 (hòa giải lần 3), do UBND xã An Phước tổ chức, phía bà Oanh đã có đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra đề nghị lập hồ sơ khởi tố trách nhiệm hình sự đối với Tổng Công ty Tín nghĩa.

Bà Oanh cho biết, vào ngày 23/8 vừa qua bà nhận được giấy mời của Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an tỉnh Đồng Nai đến để làm việc liên quan đến đơn tố cáo của bà tố cáo Công ty Tín Nghĩa. Tuy nhiên, do bà đang bị bệnh điều trị tại bệnh viện nên buổi làm việc sẽ được tiến hành vào ngày ngày 28/8.

Dân đang tố cáo, Tín Nghĩa tiếp tục san ủi đất

Theo đơn trình báo của bà Oanh cho biết: “Vào ngày 23/8, khi bà đang vào khu đất để tận thu những gốc tràm còn lại thì bất ngờ phát hiện Tổng Công ty Tín Nghĩa đang cho người thu gom, cho xe cuốc, xe ủi san bằng, hoạt động trên khu đất của gia đình một cách ngang nhiên.

Theo kế hoạch, những cây tràm con tái sinh ,chúng tôi dự định để chăm sóc bớt phần đầu tư (dự kiến khoảng hơn 25 triệu đồng/1ha) cũng bị ủi sạch và lấp hết”.

Vụ việc sau đó đã được bà trình báo lên Công an và UBND xã An Phước tiến hành lập biên bản và ghi nhận hiện trạng.

Tại biên bản ghi nhận hiện trạng vào lúc 15h15, ngày 23/8 cho biết: “Lúc 14h45 ngày 23/8, UBND xã An Phước tiếp nhận đơn trình báo của bà Oanh về việc Công ty Tín Nghĩa cho phương tiện cơ giới san ủi đất trên phần diện tích đất do gia đình bà Oanh sử dụng. UBND xã An Phước đã tiến hành xác minh và ghi nhận sự việc như sau: Tại thời điểm xác minh vào lúc 15h, tại vị trí đất ông Thảo chỉ dẫn đã được san ủi, móc gốc. Thời điểm đó, không có phương tiện cơ giới và công nhân hoạt động. Tổng diện tích san ủi khoảng 10ha do Tổng Công ty Tín Nghĩa san ủi”.

Công ty Tín Nghĩa tiếp tục cho phương tiện vào san ủi trên đất khi bà Oanh đang khiếu nại.

Đại diện phía Tổng Công ty Tín Nghĩa, ông Cao Xuân Thúy cho rằng: Tổng Công ty Tín Nghĩa chỉ thực hiện san ủi, móc gốc tràm trên thửa đất số 126, tờ bản đồ số 16, diện tích 80.444 m2, đã được sở TNMT tỉnh Đồng Nai cấp GCNSDĐ số CE201739 ngày 02/01/2016 để tiến hành dọn dẹp mặt bằg triển khai dự án theo quy định.

Trong khi đó, ông Bùi Văn Thảo (chồng bà Oanh) cũng có ý kiến rằng: Do phần diện tích đất trên bà Oanh đang khiếu nại và chưa đền bù thỏa đáng nên đề nghị Tổng Công ty Tín Nghĩa ngưng việc thi công san ủi triển khai dự án đến khi cơ quan chức năng giải quyết xong.

Còn phía UBND xã An Phước đã ghi nhận hiện trạng, các ý kiến và báo cáo UBND huyện Long Thành xem xét, giải quyết.

Cũng theo bà Oanh, cả 3 lần bị xâm phạm tại khu đất của gia đình, đã gây thiệt hại cho gia đình bà khoảng 3 tỷ đồng.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Trọng Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ky-5--dong-nai-co-quan-dieu-tra-vao-cuoc-vu-chat-ha-hon-10-ha-tram-cua-dan-trong-dem-d51441.html