Kỳ Duyên diện váy hở cổ sâu làm vedette trong show thời trang

Hoa hậu bất ngờ tái xuất trong một show thời trang với vị trí vedette kết show.

Đêm diễn thứ hai của Elle Fashion Journey 2016 diễn ra ngày 1/10 tiếp tục giới thiệu đến giới mộ điệu 4 bộ sưu tập của các nhà thiết kế Quang Nhật, Anna Võ, Giao Linh cùng nhà thiết kế Nuchsuda đến từ Thái Lan. Sự xuất hiện của hoa hậu Kỳ Duyên trên sàn runway trong vai trò vedette cho show của Nuchsada gây bất ngờ cho khán giả.

Đây là lần hiếm hoi Kỳ Duyên đi catwalk trên sàn diễn thời trang. Cô diện bộ đầm dạ hội khoét sâu cổ táo bạo.

Bộ sưu tập của Nuchsada lấy cảm hứng từ hình ảnh mềm mại của một chiếc lá đang rơi trong gió. Bên cạnh đó, vẻ đẹp hoa sen cũng được thể hiện xuyên các thiết kế. Cô chọn chất liệu chính là satin, organza, lụa thô, taffeta… mang nét giao thoa của trang phục dân tộc xứ Chùa Vàng và văn hóa Việt Nam.

Mai Ngô sải bước tự tin trong phần trình diễn của nhà thiết kế Quang Nhật. Bộ sưu tập thời trang ứng dụng lấy cảm hứng từ thế hệ trẻ Việt Nam đương thời, đậm phong cách, nhiều suy tư, tri thức và môt phong thái bản lĩnh trước cuộc sống.

Quang Nhật sử dụng chất liệu thiên nhiên được sản xuất tại Vietnam như cotton, bố, kaki, linen, vải đũi, lụa, taffta, vải dệt từ sợi gai truyền thống. Đặc biệt, anh đã sử dụng kỹ thuật nhuộm vải dân gian bằng tay để tạo nên độ loang tự nhiên của màu sắc.

Cô gái 1m90 Hồng Xuân tự tin xuất hiện trong buổi trình diễn bên hai mẫu nam. Chân dài có chiều cao còn vượt trội hơn cả hai chàng mẫu bên cạnh.

Siêu mẫu Hoàng Yến dù đã tuyên bố giã từ sàn catwalk nhưng vẫn xuất hiện trong bộ sưu tập này với vị trí veddette.

BST mang tên Macedonia - Salad trái cây nhiệt đới của Anna Võ gây ấn tượng với những chàng trai chạy Vespa vòng quanh sân khấu. Nhà thiết kế gốc Việt đã mang đến cho khán giả món ăn tinh thần lấy cảm hứng từ những loại trái cây nhiệt đới đặc trưng của Việt Nam như thanh long, măng cụt, khế, dưa hấu,...

Bộ sưu tập toát lên vẻ đẹp đầy tươi trẻ của những cô gái Ý, kết hợp cùng hình ảnh thuần Việt tạo nên sự duyên dáng, sôi động

Phụ kiện cũng là một trong những điểm nhấn đặc sắc của bộ sưu tập. Những đôi giày Mary Janes cổ điển đính pom pom, những chiêcs túi plastic đắp thêu hoa văn trái cây, túi tote làm từ mây tre đan lát.. tôn vinh kỹ thuật thủ công đậm chất Việt.

Bộ sưu tập ứng dụng của nhà thiết kế Giao Linh vẫn trung thành với những thiết kế thanh lịch từng giúp cô ghi dấu ấn tên tuổi. Bộ sưu tập mang cảm hứng thời trang châu Âu thời kỳ Trung Cổ và thập niên 70, được nhà thiết kế chọn lọc phom dáng, chất liệu và màu sắc phù hợp với văn hóa, vóc dáng của người phụ nữ Việt Nam.

20 thiết kế đồng bộ và hài hòa về màu sắc như một bức tranh sơn dầu cổ điển, mang nhiều sắc màu lạnh như xanh da trời, xanh cổ vịt, xám... Nhà thiết kế gốc Hà Nội muốn mang đến hình ảnh những người phụ nữ trang nhã, trưởng thành nhưng không kém phần nữ tính, quyến rũ.

Ảnh: Đại Ngô Studio

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-trang/ky-duyen-dien-vay-ho-co-sau-lam-vedette-trong-show-thoi-trang-3477409.html