Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII: Dự kiến Thủ tướng và 5 Bộ trưởng trả lời chất vấn

Sáng ngày 16/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có tờ trình gửi các ĐBQH xin ý kiến về chất vấn và trả lời chất vấn vào các ngày 23, 24 và 25/11. Theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình sẽ trả lời chất vấn trực tiếp trước Quốc hội.

Sáng ngày 16/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có tờ trình gửi các ĐBQH xin ý kiến về chất vấn và trả lời chất vấn vào các ngày 23, 24 và 25/11. Theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình sẽ trả lời chất vấn trực tiếp trước Quốc hội.

Tính đến ngày 15/11, có 121 chất vấn của 61 đại biểu ở 36 đoàn gửi đến Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, NN&PTNT, GD&ĐT, LĐTB&XH, KH&ĐT, KH&CN, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Công an, Văn hóa thể thao và Du lịch, Chánh án TAND tối cao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước…

T.B

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/20111116100847241p61c71/ky-hop-thu-hai-quoc-hoi-khoa-xiii-du-kien-thu-tuong-va-5-bo-truong-tra-loi-chat-van.htm