Ký kết 24 dự án tổng trị giá 723 triệu USD

VN là nước có đoàn doanh nghiệp lớn nhất (110 doanh nghiệp) trong 10 nước ASEAN tham gia hội chợ

110 doanh nghiệp VN dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (NLĐ)- Ngày 20-10, tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế thương mại VN-Quảng Đông (Trung Quốc) tổ chức tại Hà Nội, các doanh nghiệp tỉnh Quảng Đông và VN đã ký kết 24 dự án với tổng giá trị 723 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực dệt may, tơ lụa, đồ điện gia dụng, điện tử, kim khí... Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, giới thiệu tiềm năng, từ đó thúc đẩy các dự án hợp tác. Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông, ông Hoàng Hoa Hoa, cho biết tiềm lực hợp tác của Quảng Đông với VN là rất lớn; Quảng Đông sẽ cùng VN xây dựng một cơ chế đối thoại hợp tác thương mại kiện toàn, mở rộng hợp tác đầu tư thương mại, thúc đẩy xúc tiến đầu tư vào du lịch, thương mại và hợp tác nông nghiệp. Tính đến tháng 8-2009, tỉnh Quảng Đông đã thiết lập 44 doanh nghiệp và văn phòng đại diện tại VN với tổng vốn đầu tư 560 triệu USD. . Hội chợ thường niên Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 6 đã khai mạc sáng 20-10, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế ở TP Nam Ninh (Trung Quốc). Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tham gia cắt băng khai mạc hội chợ. VN là nước có đoàn doanh nghiệp lớn nhất (110 doanh nghiệp) trong 10 nước ASEAN tham gia hội chợ.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20091020114843239p0c1014/ky-ket-24-du-an-tong-tri-gia-723-trieu-usd.htm