Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Ngày 20-7, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đác Nông, Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy Đác Nông đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

Quân chủng Hải quân, Quân cảng Sài Gòn tặng quà các gia đình chính sách, người có công và gia đình có con em đang công tác tại Trường Sa.

Quân chủng Hải quân, Quân cảng Sài Gòn tặng quà các gia đình chính sách, người có công và gia đình có con em đang công tác tại Trường Sa.

Theo nội dung ký kết, Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy Đác Nông sẽ phối hợp tuyên truyền về biển, đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng tập trung vào 10 nhóm nội dung về tình hình kinh tế - xã hội gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Tổ chức các đoàn đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ hải quân, nhất là các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Hai bên cùng tổ chức trưng bày triển lãm sách, tranh, ảnh về biển, đảo, về truyền thống của Quân chủng Hải quân. Tổ chức giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, khuyến khích nhà báo, văn nghệ sĩ tham gia sáng tác về đề tài biển, đảo, người chiến sĩ hải quân…

Việc ký kết phối hợp giữa Quân chủng Hải quân với Tỉnh Ủy Đác Nông trong công tác tuyên truyền biển, đảo sẽ góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc; ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua yêu nước. Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Nhân dịp này, Quân chủng Hải quân, Quân cảng Sài Gòn đã tặng 25 suất quà trị giá 110 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công và gia đình có con em đang công tác tại Trường Sa.

NGUYỄN VĂN YÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33527702-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-tuyen-truyen-bien-dao.html