Kỳ lạ cụ ông 23 năm uống nước tiểu của chính mình

Kỳ lạ cụ ông 23 năm uống nước tiểu chính mình; Cậu bé 10 tuổi béo nhất thế giới nặng gần 2 tạ; Indonesia rúng động vì bê bối vắc-xin giả bị phanh phui...

Kỳ lạ cụ ông 23 năm uống nước tiểu chính mình

Một cụ ông ở Trung Quốc đã uống nước tiểu 23 năm nay

Một cụ ông sống tại Thành Đô, Trung Quốc cho hay bí quyết sống khỏe mạnh ở tuổi 71 của ông là uống 5-6 lần, tổng 500 đến 1.000ml nước tiểu mỗi ngày. Thay vì áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục để giữ sức khỏe, quý ông này lại thực hiện uống nước tiểu. "Tôi bắt đầu uống nước tiểu từ khi lên 48 tuổi, đến nay đã 23 năm. Nhờ uống nước tiểu mà tôi không phải khổ sở với các chứng bệnh như viễn thị, đau lưng...", người đàn ông giấu danh tính này thú nhận.

Cậu bé 10 tuổi béo nhất thế giới nặng gần 2 tạ

Arya Permana là cậu bé nặng nhất thế giới

Cậu bé Arya Permana, 10 tuổi, tại tỉnh West Java ở Indonesia đã trở thành cậu bé nặng nhất thế giới với trọng lượng lên tới 192 kg. Arya Permana đã bỏ học vì không thể đi lại bình thường do cơ thể quá nặng nề. Bà Rokayah – mẹ của Arya, cho biết cậu bé phải mặc sarong, vì không mặc vừa quần áo bình thường. Bà Rokayah gần như phải làm mọi việc giúp cho Arya từ ăn uống cho tới tắm vì cậu bé vận động rất khó khăn do cơ thể quá nặng nề.

Bị trầm cảm nặng vì di chứng viêm não do siêu vi

Chị Nguyễn Thị H., dì ruột của cháu bé Nguyễn Ngọc P. ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, cháu gái 5 tuổi sau khi được điều trị viêm não đã về nhà với di chứng của căn bệnh này. Cháu bé rơi vào tình trạng sụt giảm trí nhớ và thay đổi tính cách. Cháu bé gần như không thể kiểm soát được hành vi của mình và lầm lì ít nói. Nếu lúc trước, cháu P. chăm ngoan học giỏi và dễ gần thì sau khi xuất viện, cháu P. trở nên cáu gắt, không muốn tiếp xúc với mọi người, ngay cả với người thân trong gia đình.

Indonesia rúng động vì bê bối vắc-xin giả bị phanh phui

Cảnh sát Indonesia vừa phá một đường dây tội phạm bán vắc-xin giả cho nhiều cơ sở y tế trên khắp đất nước vạn đảo trong hơn 10 năm qua. 16 người, trong đó có một cặp vợ chồng được cho là cầm đầu đường dây tội phạm, đã bị bắt vì liên quan đến vụ bê bối vắc-xin giả này. Các nghi phạm này bị cáo buộc phân phối nhiều loại vắc-xin giả, trong đó có vắc-xin ngừa lao, phòng sởi, bại liệt, uốn ván, viêm gan B và điều trị rắn độc cắn. Đến nay, cơ quan thực phẩm và thuốc quốc gia Indonesia đã tịch thu các vắc-xin giả từ gần 30 bệnh viện.

Người đàn ông chi hơn 40.000 USD loại bỏ da thừa sau giảm cân

Pasquale Brocco ở Arizona (Mỹ) chi số tiền tương đương 1 tỷ đồng để loại bỏ lớp da thừa chảy xệ, xấu xí sau khi giảm cân thành công. Nặng hơn 270 kg, có hơn 50 % mỡ cơ thể, Pasquale Brocco trông như một gã khổng lồ đáng sợ. Căn bệnh béo phì khiến ông đối mặt với nhiều loại bệnh, đặc biệt là huyết áp và tiểu đường. Nỗi sợ hãi bệnh tật bủa vây, Brocco bắt đầu hành trình giảm cân trong vòng 3 năm và giờ thì ông phải chị khoảng 1 tỷ để loại bỏ lớp da thừa sau giảm cân.

Theo Congly

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/ky-la-cu-ong-23-nam-uong-nuoc-tieu-cua-chinh-minh-250711.html