Kỳ lạ Ngọc Trinh: Thành tựu không hạng nhưng cát xê hạng A!

Ngọc Trinh cũng thẳng thắn thừa nhận, nhan sắc và vẻ bề ngoài chiếm đến 90% giúp cô có được như ngày hôm nay.

Không phải đại gia thì không 'lọt vào mắt xanh' của Ngọc Trinh

Trong phim 'Vòng eo 56' và mới đây, Ngọc Trinh một lần nữa khẳng định 'không làm gái', 'không đi khách' dưới bất kì hình thức nào. Bạn có buồn không khi đã nói đi nói lại rồi mà vẫn có người nghi ngờ sự trong sạch của mình?

Lúc đầu rất buồn nhưng bây giờ em quen rồi. Đã hơn 10 năm trong nghề, cứ buồn vì những chuyện này hoài cũng không tốt. Bây giờ, tự xác định trong đầu luôn là, ai nghĩ mình vậy thì kệ họ, miễn mình không có thì thôi. Đó là tiêu chí suy nghĩ của em khi vẫn còn một số người nhận định em là gái bao, đi khách.

Ngọc Trinh cũng không ngại ngần 'bóc' sự thật trong showbiz là có nhiều người đi khách. Bạn có sợ khi thẳng thắn như vậy những người 'có tật giật mình' sẽ chơi xấu từ sau lưng không?

Em thẳng thắn nhưng không vạch mặt, nêu đích danh ai đó nên em không sợ ai chơi xấu em đâu. Em nói chung chung thôi, nhưng vấn đề đó thực sự là có trong showbiz.

Nhiều đồn thổi trong giới giải trí phức tạp, vì ghen tị mà có cả trường hợp chơi bùa ngải để hạ bệ nhau. Ngọc Trinh từng nghe chuyện này chưa và có thật là trong showbiz có như vậy không?

Về bủa ngải em nghe rất nhiều, thậm chí cả chính bạn bè và người thân nói nhưng em không tin.

Ngay chính tình yêu của em, mọi người cũng đồn là em bỏ bùa anh ấy nhưng thực chất em không như vậy.

Ngọc Trinh từng gây sốt trong dư luận khi có quan điểm rất thẳng thắn và thực tế về tình yêu. Hiện tại, quan điểm của Ngọc Trinh trong tình yêu có thay đổi gì không?

Quang điểm về tình yêu của Ngọc Trinh bây giờ và hồi trước chỉ thay đổi một chút thôi. Hồi xưa em chưa có điều kiện nên em muốn người yêu phải lo được cho mình từ A - Z. Còn bây giờ điều kiện tài chính của em khá rồi nên tiêu chuẩn đó cũng không cần nữa, nhưng kiếm tiền thì phải nhiều hơn em.

Tiếp theo là phải phù hợp quan điểm sống và đủ bản lĩnh vì yêu con gái trong showbiz nhiều tai tiếng lắm, nếu không vững, không có niềm tin dành cho nhau thì khó bền.

Khi yêu thường hay mù quáng! Ngọc Trinh không cần ăn bám bạn trai nữa, đã tự kiếm tiền và có rất nhiều tiền. Có thể nào vì mù quáng mà Ngọc Trinh chấp nhận yêu một anh chàng nghèo nhưng giàu tình cảm không?

Em khẳng định luôn là Ngọc Trinh sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông không có gì trong tay. Đó là quan điểm rất thực tế của em trong tình yêu, không bao giờ em mù quáng trong chuyện đó đâu.

Không đến nỗi không có gì trong tay, chỉ là không thuộc hàng đại gia thôi, Trinh có chấp nhận không?

Em khẳng định là không vì theo quan điểm chọn người yêu của em thì những anh chàng như vậy sẽ không lọt vào mắt xanh của em được đâu.

28 tuổi rồi, con gái có lứa có thì, Trinh định khi nào mới lấy chồng. Bố mẹ có giục Trinh không?

Không những ba mẹ mà anh chị cũng giục Trinh rất nhiều vì anh chị đều có gia đình, con cái hết rồi. Trinh giờ có đến 9 đứa cháu. Ở quê 22 tuổi mà chưa lấy chồng bị gọi là ế rồi đó chứ không phải 28 nên ba mẹ giục nhiều lắm.

Cách đây khoảng 2 năm em có đặt ra tiêu chuẩn là tầm 28 thì có con nhưng bây giờ em thấy, chuyện mình đặt ra sẽ không đúng như mình mong muốn nên không đặt nặng chuyện tuổi nào lấy chồng, sinh con. Khi nào duyên tới, ông trời cho mình thì nhận thôi.

Bạn trai cũ có còn liên lạc với Ngọc Trinh không?

Em với anh ấy vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường. Khi nào trong cuộc sống em có vấn đề khó khăn, anh ấy vẫn giúp đỡ cho em.

Khiến những người ghét chuyển thành yêu là kế hoạch của hoạch của Ngọc Trinh

Hồi cái tên Ngọc Trinh mới xuất hiện, đa số mọi người không thích Ngọc Trinh. Nhưng bây giờ, có người trước đây không thích giờ cũng thích Ngọc Trinh rồi. Điều này có nằm trong kế hoạch hay dự tính của em không?

Tất nhiên là trong kế hoạch, em đã cố gắng hoàn thiện bản thân hơn rất nhiều. Nếu ngày xưa nói em ăn bám thì em đã kinh doanh thành công nhờ vốn bạn trai cho.

Từ một cô gái 100% bị ghét, bây giờ đỡ hơn 70% rồi, mọi người đã hiểu mình thông qua bộ phim và lĩnh vực kinh doanh. Làm cho mọi người yêu thương mình là nằm trong kế hoạch của em.

Những người còn lại không thích Trinh phần lớn có thể là vì điều gì nhỉ? Gato chăng?

Ganh tị cũng có, mặc định ghét cũng có. Nghĩa là Trinh có làm gì cũng bị ghét, không thể cảm mến được họ.

Một cô gái kiến thức hiểu biết không nhiều, học không tới đâu, thành tựu nghệ thuật cũng không nhiều tại sao lại thành công, tại sao lại nhiều may mắn đến như vậy? Em nghĩ những cái em có quá sớm đã khiến cho một số thành phần ghen tị.

Còn những người chuyển ghét sang yêu Ngọc Trinh thì sao?

Họ thấy con người em rất thật, dám làm, dám nhận và họ biết hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Em nghĩ đó là lý do họ từ ghét sang hiểu và thương mình hơn.

Nếu được quay ngược thời gian, có một đoạn nào đó trong cuộc đời 28 năm qua, Trinh muốn được thay đổi không?

Không chị. Em nghĩ có quá khứ thì mới có hiện tại, có sai lầm thì mình mới mạnh mẽ, trưởng thành và có được như ngày hôm nay.

Trinh cảm thấy mình được và mất gì khi có được sự nổi tiếng và vị trí như hiện tại?

Mất sự tự do. Được mọi người yêu thương, kinh doanh thuận lợi. Em thấy được nhiều hơn mất.

Xinh đẹp và nổi tiếng như vậy, Ngọc Trinh có hay nhận được tin nhắn, cuộc gọi hay inbox tán tỉnh, tỏ tình không? Trinh đối xử với chúng như thế nào?

Nếu họ nhắn tin với lòng hâm mộ, em cảm ơn, còn những lời khiếm nhã, chọc ghẹo, em coi như chưa đọc và không trả lời.

Em nhận được rất nhiều tin nhắn, nhất là sau phim 'Vòng eo 56'. Đa số nói rằng qua phim hiểu, thương và ngưỡng mộ em - một cô gái chân thật, chân quê, có hiếu với ba mẹ và gia đình, mong có dịp được gặp em ngoài đời thật để thấy được nụ cười dễ thương của em.

Trinh tự chấm điểm cho nhan sắc của mình trên thang 10 thì được mấy?

8/10. Em tự thấy mũi của em không được đẹp và khi em cười lớn thì hở nướu răng, nên em chấm 8/10.

Em tính sửa mũi nhưng nghe nói sửa thì sẽ không còn may mắn nữa. Về tướng số mũi em tốt nên em không dám sửa.

Có vẻ Ngọc Trinh cũng tin vào tướng số. Vậy khi đi xem, thầy phán về chuyện tình duyên, sự nghiệp của Ngọc Trinh như thế nào?

Em cũng tin và hay đi xem bói lắm. Chị coi bói phán em tình duyên lận đận, còn trong showbiz thì chịu nhiều thị phi. Về sự nghiệp, thầy nói năm vừa rồi, năm nay và năm tới, 29 tuổi em rất tốt.

Nếu da không trắng, body và gương mặt đẹp, Ngọc Trinh vứt từ lâu rồi!

Mức catxe cao nhất Trinh từng nhận là bao nhiêu?

60 ngàn đô cho show quảng cáo mỹ phẩm.

Thấy stylist Đỗ Long chia sẻ clip Trinh đánh võ bị ngã. Có vẻ như đây là một sản phẩm gì đó của Trinh?

Tháng 8 này, Ngọc Trinh sẽ ra mắt phim ngắn hành động. Lần đầu tiên Trinh là một 'đả nữ', mong là mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ.

Vào vai này, Ngọc Trinh gặp khó khăn gì?

Da em trắng nên khi đánh đấm và va chạm với cascader rất dễ bị bầm tím. Hiện tại người em đang đắp phấn từ trên xuống để che bớt vết bầm tím đó, không còn là Ngọc Trinh trắng không tì vết nữa mà là tì vết đầy người.

Có vẻ sau phim Vòng eo 56, Ngọc Trinh thích làm diễn viên?

Em rất thích bộ môn nghệ thuật thứ 7 và diễn xuất ở nhiều dạng nhân vật. Nhưng em tự đánh giá diễn xuất của mình hơi tệ. Tuy trong Vòng eo 56 mọi người khen nhưng do đó là vai của chính bản thân em nên không phải diễn nhiều.

Có lẽ là sau 'nữ hoàng nội y' thì em sẽ theo nghiệp diễn xuất.

Ngoài những phim tự bỏ tiền ra làm, Ngọc Trinh có nhận được lời mời từ các đạo diễn không?

Em nhận được rất nhiều lời mời nhưng do em đưa giá cát xê quá cao, chưa ai trả nổi nên em chưa đóng phim nào hết. Nếu 10 lời mời thì có đến 8 là nhân vật cô gái đẹp, thật thà, ngây thơ, trong sáng, đáng yêu. Chỉ có 1, 2 nhân vật khác em ở ngoài đời thôi.

Nếu có vai diễn khó như... vào vai gái làng chơi Ngọc Trinh có nhận không?

Chắc em không nhận đâu. Ví dụ vào vai cô gái xấu tính, đen đúa, tàn nhang... thì nhận, chứ gái làng chơi, em nghĩ trong đầu đóng mấy cảnh đó chắc không đạt.

Đóng cảnh nóng thì em đóng được nhưng cảnh lả lướt với đàn ông, một gái làng chơi, em nghĩ phải có kinh nghiệm ở ngoài đời hoặc phải như thế nào đó mới đóng được chứ vai đó không dễ đâu.

Để xếp hạng sao A, B, C... Ngọc Trinh đang ở mức nào?

Theo giá cát xê, em xếp mình hạng A, còn theo thành tựu thì em không dám.

Nhan sắc chiếm bao nhiêu % trong việc tạo độ hot cho một ngôi sao?

Không dám nói người khác nhưng với bản thân mình, bề ngoài chiếm 90% giúp em có được như ngày hôm nay.

Nếu không có làn da trắng, body, khuôn mặt trẻ lâu như vậy thì Ngọc Trinh vứt từ lâu rồi. Nói thẳng là như vậy vì với độ tuổi 28, không có hoạt động nào có thành tựu mà vẫn đứng vững đến bây giờ thì vừa là may mắn, vừa là em giữ gìn được nhan sắc tốt.

Cảm ơn Ngọc Trinh về cuộc trò chuyện!

Theo Rose/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/ky-la-ngoc-trinh-thanh-tuu-khong-hang-nhung-cat-xe-hang-a.html