Kỳ lạ tập tục ném trẻ em từ mái nhà cao xuống ở Ấn Độ để cầu may

Mặc cho đứa trẻ 2 tuổi khóc ré lên sợ hãi khi bị cầm ngược tay chân lên đưa ra không trung, người đàn ông vẫn lạnh lùng thả bé tự do từ mái nhà cao tới 10m xuống đất, nơi có đám đông dang rộng chiếc chăn ra đỡ.

Đây không phải là một cảnh tượng trong phim kinh dị, mà chỉ là nghi thức cầu phúc cầu may cho trẻ em được tổ chức thường niên tại tiểu bang Karnataka, phía Nam Ấn Độ. Nghi thức này được tin rằng xuất hiện ở Ấn Độ đã qua hàng chục thế kỷ.

Đoạn video phát tán trên được ghi lại trong năm 2009, cho thấy các vị linh mục đứng trên mái nhà thờ, nắm tay chân bế ngược đứa trẻ đang hoảng sợ, rung lắc một vài cái trước khí thả chúng thẳng xuống dưới đất. Khi đứa trẻ được “tiếp chăn” an toàn, chúng sẽ được truyền tay vòng quanh và trao trả cho người mẹ.

Đứa trẻ bị cầm ngược tay chân đưa ra không trung.

Mặc cho các cháu bé hoảng sợ, khóc hết nước mắt, các vị linh mục vẫn buông tay.

Các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em đều cho rằng hành động trên là “man rợ” và muốn chính phủ Ấn Độ phải cấm thực hiện nghi thức đó. Mặc dù các nhà vận động địa phương đã thành công khiến tập tục bị cấm từ năm 2011, song vẫn có những khu vực họ vẫn thực hiện nghi thức.

Một người tham gia nghi lễ này tranh luận, cho rằng đó là trách nhiệm tín ngưỡng của họ khi tham gia lễ cầu may này.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi-do-day/ky-la-tap-tuc-nem-tre-em-tu-mai-nha-cao-xuong-o-an-do-de-cau-may-20170725161111455.htm