Kỳ lạ thùng niêm phong tôm tiêm tạp chất, trở thành 'sạch' sau 1 đêm

Biên bản của đoàn kiểm tra xác định tôm bị tiêm tạp chất cùng với các kim tiêm, ống bơm, agar bị thu giữ. Thế nhưng, thùng hàng bị niêm phong và sau một đêm mọi thứ được "hô biến" thành "sạch".

Lực lượng làm nhiệm vụ niêm phong tang vật khi hoàn thành kiểm tra.

Tin tức mới ghi nhận từ vụ việc doanh nghiệp bị kiểm tra và được cho là phát hiện tôm bị tiêm tạp chất. Mới đây ông Võ Thành Tiếm (Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản – Thủy sản Cà Mau) cho biết, ngày 21/8, cơ quan ông đến hiện trường vụ việc để thu tang vật về. Tại hiện trường khi ấy cho thấy không có dấu hiệu niêm phong bị hủy hoại, nhưng do hai thùng niêm phong quá lớn, lực lượng làm nhiệm vụ phải mở niêm phong để vận chuyển về đơn vị.

Tang vật khi mới vừa phát hiện tại hiện trường...

Khi mở niêm phong, bằng mắt thường có thấy được các thùng tạp chất (agar) hoàn toàn là nước lã và lượng tôm được niêm phong trong thùng cũng đã “biến” thành tôm sạch.

Khi PV báo Người Đưa tin hỏi, tại sao các tang vật lại biến thành nước lã bất thường? Ông Tiếm lập luận rằng: “Lúc mở niêm phong tụi nó (ý nói cán bộ trực thuộc - PV) có lập biên bản đàng hoàng và có ghi câu 'khi mở niêm tang vật không còn nguyên vẹn như hiện trạng ban đầu'…”.

... và tang vật sau khi cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau mở niêm phong.

PV hỏi tiếp, tem niêm phong là của địa phương hay của Bộ? Ông Tiếm cho rằng, Đoàn kiểm tra là của Bộ. “Tem gì đâu mà, nó đơn giản lắm, chỉ đóng dấu trên giấy A4 rồi ký tên niêm phong. Do thùng rất to nên không thể vận chuyển được, buộc mấy anh em phải mở niêm phong mới có thể vận chuyển”, ông Tiếm phân trần. Ông Tiếm cũng chia sẻ, bản thân ông cũng không biết tại sao lại vậy…

Điều lạ là khi trả lời với báo chí trước đó, chính ông Tiếm cũng đã nói rằng: “Đại diện Công ty Quốc Ái khẳng định đơn vị không bơm tạp chất và cũng không có tôm tạp chất. Điều đáng tiếc là khi đó đoàn quên không lập biên bản…”.

Liên quan đến vụ việc bất thường này, PV báo Người Đưa tin đã gọi điện thoại liên hệ với ông Nguyễn Đình Thụ (Giám đốc Cơ quan quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ). Ông Thụ cho biết, vụ việc đoàn đã bàn giao cho Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản – Thủy sản Cà Mau, muốn biết thì liên hệ với địa phương, ông không trả lời báo chí qua điện thoại…

Biên bản làm việc của Đoàn kiểm tra lập khi tiến hành làm việc...

Như báo điện tử Người Đưa tin đã phản ánh, tối ngày 20/10, Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Đình Thụ (Giám đốc Cơ quan quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ) làm trưởng đoàn phối hợp với Công an địa phương đã bất ngờ kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Chế biến xuất nhập khẩu Thủy sản Quốc Ái (Công ty Quốc Ái, địa chỉ ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau). Tại nơi này, nhà chức trách đã phát hiện và thu giữ hơn 70 kg tôm được cho là có chứa tạp chất cùng khoảng 120 kg tạp chất (agar); 15 bộ xi lanh, kim tiêm và một số thiết bị dùng để bơm tạp chất...

>> Một DN lớn bị phát hiện quả tang tiêm tạp chất vào tôm

Lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm nghiệm mẫu và tiến hành niêm phong số lượng tang vật nói trên và được ông Hồ Văn Tường (Phó GĐ Cty Quốc Ái), đại diện doanh nghiệp ký vào các biên bản trên thừa nhận vụ việc.

Theo đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản niêm phong thùng hàng, bàn giao cho phía doanh nghiệp lưu giữ.

Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, vụ việc xoay 180 độ khi số lượng tang vật nói trên đã bị ai đó “hô biến” thành tang vật “sạch”.

... và biên bản được ông Hồ Văn Tường (Phó GĐ Cty Quốc Ái) ký nhận đều thể hiện có tạp chất (agar).

Cũng cần thông tin thêm, trong quá trình lực lượng chức năng làm việc tại Cty Quốc Ái đã gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, doanh nghiệp này đã không mở cửa đón đoàn kiểm tra, sau đó là hàng loạt “sự cố” như cúp điện, xì hơi gas… Và, biên bản ghi nhận vụ việc cũng cho thấy, doanh nghiệp bị kiểm tra đã đổ đi lượng lớn agar và công nhân làm việc tại hiện trường đã bỏ chạy thoát ra cổng sau của công ty.

Dư luận đặt ra nhiều nghi cho rằng, có hay không sự bao che hành vi tiêm bơm tạp chất vào tôm, cua đang ngấm ngầm hoành hành của các tỉnh thuộc vùng cuối cùng của đất nước? Việc lực lượng chức năng đã cố ý để lại thùng hàng, lấy lý do qua hôm sao để mang về đã "vẽ đường cho hươu chạy", tạo cơ hội cho doanh nghiệp này "hô biến" mọi thứ có trong thùng hàng trước đó bị lập biên bản là tôm chứa tạp chất?

Cần thiết phải có Cơ quan cảnh sát môi trường và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vào cuộc làm rõ!

Nguyễn Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ky-la-thung-niem-phong-tom-tiem-tap-chat-tro-thanh-sach-sau-1-dem-a255449.html