Kỷ luật bảy cán bộ liên quan vụ bệnh nhi 15 tháng tuổi tử vong ở Hà Giang

Sở Y tế Hà Giang yêu cầu Hội đồng kỷ luật Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên áp dụng hình thức kỷ luật đối với những cán bộ có liên quan vụ việc bệnh nhi Thào Trung Kiên, 15 tháng tuổi, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên vào ngày 6-3.

Theo đó, bảy cán bộ gồm các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên bị kỷ luật. Cụ thể: Bác sĩ Nguyễn Xuân Đoàn, Trưởng khoa Nhi, áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo vì là viên chức quản lý nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm, để viên chức thuộc quyền vi phạm quy chế chuyên môn trong khi thực hiện nhiệm vụ; sáu cán bộ ở các khoa, phòng liên quan bị kỷ luật khiển trách.

Giám đốc Sở Y tế Hà Giang Lương Viết Thuần cho biết, Sở Y tế Hà Giang đã cử cán bộ phối hợp với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên đến gia đình chị Sải Thị Chinh (mẹ bệnh nhi Thào Trung Kiên, trú tại thị trấn nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên) để xin lỗi gia đình, đồng thời thông báo cho gia đình biết kết luận về nguyên nhân dẫn đến tử vong của bệnh nhi, thông báo kết quả xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo và cán bộ Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên.

Chị Sải Thị Chinh cho biết, sau khi lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên trực tiếp đến gia đình xin lỗi và thông báo kết quả, gia đình đã đồng tình với kết quả giải quyết, đồng thời thông cảm chia sẻ với bệnh viện.

Giám đốc Sở Y tế Hà Giang cho biết thêm, từ vụ việc đáng tiếc trên, Sở đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc nâng cao hơn nữa chất lượng thực thi công vụ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của công chức, viên chức. Tới đây, Sở sẽ thành lập các đoàn công tác kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn, kỷ cương, kỷ luật ở các đơn vị trực thuộc.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/suckhoe/tin-tuc/item/32336502-ky-luat-bay-can-bo-lien-quan-vu-benh-nhi-15-thang-tuoi-tu-vong-o-ha-giang.html