Kỷ luật Giám đốc Công ty lâm nghiệp Đăk Glei vì để xảy ra phá rừng

Chiều 11/8, ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kon Tum cho biết: UBND tỉnh vừa có quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đăk Glei.

Lâm tặc công khai bốc xếp, vận chuyển gỗ lậu trên địa bàn xã Đăk Nhoong (Ảnh chụp ngày 20/6/2016). Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Hình thức kỷ luật là cảnh cáo, tương đương với hình thức kỷ luật về mặt đảng mà Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đăk Glei đã ra quyết định vì để xảy ra phá rừng tại doanh nghiệp nơi ông Hải làm lãnh đạo. Đây là cá nhân thứ 4 bị kỷ luật sau khi để xảy ra vụ phá rừng tại Đăk Glei.

Trước đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đăk Glei đã ra quyết định kỷ luật cách chức ông Nguyễn Thanh Thủy - Giám đốc Lâm trường Đăk Ba; kỷ luật ông A Tim - Tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng xã Đăk Roong với hình thức kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng; khiển trách ông Vũ Văn Hợp, nhân viên quản lý bảo vệ rừng tại tiểu khu 107; khiển trách ông Đinh Văn Đức, nhân viên quản lý bảo vệ rừng tại tiểu khu 120.

Trong tháng 6/2016 phóng viên TTXVN đã có bài “Cào cào sắt” phá rừng Đăk Glei, phản ánh về vụ phá rừng Đăk Glei. Sau bài viết, Văn phòng Chính phủ đã có 2 văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc do TTXVN phản ánh. Sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Kon Tum đã vào cuộc và có những chỉ đạo xử lý quyết liệt các cá nhân có liên quan đến vụ phá rừng ở huyện Đăk Glei. Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã ghi nhận những đóng góp của báo chí trong vụ việc trên, qua đó góp phần cùng địa phương đấu tranh ngăn chặn những cái hành vi tiêu cực trong việc quản lý bảo vệ rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép diễn ra trên địa bàn.

Cao Nguyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/ky-luat-giam-doc-cong-ty-lam-nghiep-dak-glei-vi-de-xay-ra-pha-rung-20160811175511897.htm