Kỷ luật hai cán bộ xã vì cấp phát sai quà cứu trợ

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An (Phú Yên) Lê Hoàng Sang vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Cư Trần Văn Đồng và cách chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Cư Phạm Văn Cường.

Theo các quyết định, ông Trần Văn Đồng với chức vụ là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhưng thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài chính ngân sách xã, đã để cho cán bộ tài chính-kế toán, thủ quỹ và ủy nhiệm thu của xã thu tiền không nộp vào ngân sách nhà nước, mà lấy chi tạm ứng, chiếm giữ cho cá nhân trong thời gian dài với số tiền hơn 114 triệu đồng. Ông Đồng cũng đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, đôn đốc để cán bộ dưới quyền phân bổ quà cứu trợ sau cơn bão lũ tháng 11/2009 sai đối tượng, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Đối với Phạm Văn Cường là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã kiêm Trưởng ban tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ sau đợt bão, lũ tháng 11/2009 của xã An Cư nhưng đã cố ý làm trái quy định, thiếu trách nhiệm và lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình đã không phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban. Ông Cường đã tự ý nhận tiền hàng, cứu trợ, giữ chìa khóa kho tiếp nhận hàng cứu trợ rồi mở kho lấy ba bao gạo cứu đói khẩn cấp (60kg) cấp phát sai đối tượng; lấy chín suất quà của bạn đọc Báo Phú Yên tặng cho thôn Phước Lương đem cấp cho người ở thôn khác. Biết trưởng, phó thôn lập danh sách đề nghị Ủy ban Nhân dân xã cấp quà không đúng đối tượng, nhưng ông Cường không xử lý, chấn chỉnh mà lại nhất trí với họ để cho người thân gia đình mình nhận nhiều phần quà cứu trợ có giá trị lớn. Ông Cường còn thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận và cấp phát dầu lửa cho nhân dân; đồng thời cùng với hai cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã tự ý phân phối 600kg gạo cho cán bộ xã, trong đó gia đình ông Phạm Văn Cường nhận 50kg gạo./. Thế Lập (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/ky-luat-hai-can-bo-xa-vi-cap-phat-sai-qua-cuu-tro/20105/46827.vnplus